LĐBĐ Nigeria bị nghi ngờ tham nhũng

01/08/2010 23:03 GMT+7

Theo BBC Sport, Ủy ban Thể thao Nigeria (NSC) đã đề nghị mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ những chi tiêu khuất tất trong khoản ngân quỹ 8 triệu USD được cấp cho LĐBĐ nước này sử dụng tại VCK World Cup vừa qua. Tổng giám đốc NSC, ông Patrick Eleji cho biết:

Theo BBC Sport, Ủy ban Thể thao Nigeria (NSC) đã đề nghị mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ những chi tiêu khuất tất trong khoản ngân quỹ 8 triệu USD được cấp cho LĐBĐ nước này sử dụng tại VCK World Cup vừa qua. Tổng giám đốc NSC, ông Patrick Eleji cho biết:

“Chúng tôi nghi ngờ đã có những khoản chi tiêu không đúng với mục đích nhằm trục lợi riêng tư. Vì vậy cần làm sáng tỏ những ai đã lợi dụng chức vụ tham nhũng tiền công”. Hiện cả cựu Chủ tịch LĐBĐ Nigeria, ông Sani Lulu và Phó chủ tịch Amanze Uchegbulam đều nằm trong diện nghi vấn của cuộc điều tra chống tham nhũng của NSC, và 2 ông này sẽ phải giải trình trước các cơ quan điều tra về chống tham nhũng và tội phạm của nước này.

Trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra, các tài khoản của LĐBĐ Nigeria đều bị phong tỏa và chỉ được phục hồi khi cuộc điều tra kết thúc. Được biết, không chỉ LĐBĐ Nigeria bị điều tra, mà Ban tổ chức giải Ngoại hạng Nigeria và các trung tâm đào tạo thể thao của Nigeria cũng bị điều tra.

Tại World Cup, đội tuyển Nigeria bị loại ngay vòng 1 và tệ hơn, họ còn bị FIFA nghi ngờ là đã tổ chức bán độ trong trận hòa Hàn Quốc 2-2 cũng như trước đó là trận thua ngược Hy Lạp 1-2.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.