LĐBĐ Thái Lan chỉ nhận thưởng có 4,2 triệu baht tại SEA Games 30

Giang Lao
Giang Lao
24/01/2020 09:29 GMT+7

Do bóng đá nam nữ Thái Lan đều không thành công như kỳ vọng ở SEA Games 30 , LĐBĐ nước này chỉ nhận thưởng khoảng 4,2 triệu baht (khoảng 3,1 tỉ đồng), chủ yếu nhờ đội tuyển nữ có thành tích vào chung kết nhưng thua tuyển Việt Nam 0-1.

Trong khi đó, đội nam U.22 Thái Lan từng nhận thưởng kỷ lục ở SEA Games 29, nhưng tại SEA Games 30 đã bị loại sớm ở vòng bảng.
Vì thế, các thành tích này đều không như kỳ vọng, khiến LĐBĐ Thái Lan nhận thưởng khiêm tốn nhất so với các Liên đoàn thể thao khác ở kỳ SEA Games vừa qua.
Trong ngày 23.1, Chính phủ Thái Lan đã chính thức giải ngân số tiền thưởng “khủng” tổng cộng lên tới hơn 224 triệu baht (khoảng hơn 170 tỉ đồng), và là tiền mặt để chi thưởng cho các VĐV, Liên đoàn thể thao đạt thành tích cao tại kỳ SEA Games 30 ở Philippines hồi tháng 12 năm ngoái.
Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ 3 toàn đoàn với 92 HCV, 103 HCB và 123 HCĐ, xếp sau nước chủ nhà Philippines (có 149 HCV, 117 HCB và 121 HCĐ) và đoàn thể thao Việt Nam có 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ.
Trước đó, Chính phủ Thái Lan thông qua Quỹ phát triển thể thao Quốc gia (NSDF) để duyệt chi thưởng tổng cộng hơn 224 triệu baht thưởng cho các VĐV, HLV, Liên đoàn đạt thành tích cao. Đây được xem là khoản tiền thưởng kỷ lục nhất so với các đoàn thể thao khác ở khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha (giữa) cùng các VĐV Thái Lan đạt thành tích cao ở SEA Games 30 nhận thưởng ngày 23.1

Bangkok Post

Trong đó, 1 HCV được thưởng 300.000 baht (gần 230 triệu đồng), HCB là 150.000 baht (115 triệu đồng) và HCĐ là 75.000 baht (57 triệu đồng).
Số tiền thưởng này đã được trao đến tận tay các VĐV, HLV, Liên đoàn thể thao Thái Lan đoạt thành tích cao ở SEA Games 30 trong một buổi lễ được tổ chức ở trụ sở Chính phủ Thái Lan, do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì.
Trong các Liên đoàn nhận thưởng cao, thì Hiệp hội điền kinh Thái Lan gồm các VĐV và HLV đã nhận số tiền kỷ lục và nhiều nhất lên tới hơn 18,2 triệu baht. Môn bóng chuyền Thái Lan (gồm trong nhà và bãi biển) đoạt 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, cũng nhận thưởng hơn 10 triệu baht. Còn Hiệp hội xe đạp Thái Lan cũng nhận hơn 6 triệu baht…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.