LĐBĐ Thái Lan có thể bị giải tán vì tham nhũng

16/09/2012 03:05 GMT+7

Theo người phát ngôn của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Thái Lan Supachai Chaisamut, FAT đang đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc trốn thuế và lập giải VĐQG (Thailand Premier League) với mục đích đem lại lợi nhuận riêng cho một nhóm lợi ích.

Theo người phát ngôn của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Thái Lan Supachai Chaisamut, FAT đang đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc trốn thuế và lập giải VĐQG (Thailand Premier League) với mục đích đem lại lợi nhuận riêng cho một nhóm lợi ích.

Theo ông này, nếu điều tra phát hiện những cáo buộc là đúng, FAT sẽ bị thu hồi tên, giải tán trước khi được thiết lập lại. Cáo buộc trên bắt nguồn từ việc FAT cho phép một công ty thể thao có tên Siam Sports Syndicate quản lý lợi ích thương mại của Thailand Premier League, việc làm này đã vi phạm luật của Thái Lan.

Hôm 13.9, Chủ tịch FAT Worawi Makudi (một thành viên Ban Chấp hành FIFA từ năm 1997) đã bị triệu tập để giải trình những giao dịch tài chính không minh bạch. Bản thân ông này vào năm 2011 cũng từng bị FIFA điều tra về việc sử dụng số tiền 860.000 USD thuộc dự án phát triển bóng đá (GOAL) để mua đất đai cho riêng mình trên danh nghĩa của FAT.

Trước tình thế trên, ông Worawi Makudi một mặt phủ nhận các cáo buộc, một mặt tuyên bố sẽ thảo luận với các luật sư để chống lại những cáo buộc đối với FAT. Trong khi đó, dư luận Thái Lan lại có những ý kiến trái chiều khi một số người ủng hộ việc giải tán FAT, một số “tố” các động thái trên xuất phát từ âm mưu chính trị và có tư thù cá nhân.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.