Leonardo muốn chơi đẹp

08/03/2010 09:04 GMT+7

Trước khi dẫn quân đến Old Trafford đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với M.U, HLV Leonardo của Milan tuyên bố: “Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi sẽ vẫn chơi bóng theo đúng phong cách đẹp của mình từ phút đầu đến phút cuối”. Đó là điều Leonardo cố gắng truyền dẫn vào các cầu thủ kể từ khi ông ngồi vào ghế HLV Milan cách đây 8 tháng.

Trước khi dẫn quân đến Old Trafford đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với M.U, HLV Leonardo của Milan tuyên bố: “Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi sẽ vẫn chơi bóng theo đúng phong cách đẹp của mình từ phút đầu đến phút cuối”. Đó là điều Leonardo cố gắng truyền dẫn vào các cầu thủ kể từ khi ông ngồi vào ghế HLV Milan cách đây 8 tháng.

Với phong cách chơi đẹp này, Milan đã ghi 3 bàn trong chiến thắng trên sân Bernabeu của Real Madrid, rồi thắng cách biệt 3 bàn trước Juve, Sampdoria, Genoa tại Serie A. Đêm thứ tư tới Milan cần phải thắng M.U cách biệt 2 bàn do trận lượt đi, họ thua M.U 2-3 trên sân nhà.

Lối chơi của Milan chỉ đẹp hết cỡ khi Ronaldinho có phong độ tốt nhất và các đối thủ của Milan cũng chơi bóng cùng tư tưởng tấn công như họ. Lối chơi này không phát huy trước những đội chơi bóng chặt chẽ, thiếu cởi mở như Inter, cả 2 trận trong mùa bóng này, Milan thua Inter với tổng tỷ số 0-6.

M.U có vẻ giống như Inter hơn là Samp, Genoa. Ở trận lượt đi, M.U đã chơi phòng thủ phản công rất hiệu quả, họ chờ cho đến khi các đôi chân kỹ thuật nhưng già nua của Milan mệt mỏi mới bắt đầu tăng tốc để ghi các bàn thắng cần thiết. Với “lưng vốn” đã có ở trận đi, nhiều khả năng M.U sẽ lại chọn lối chơi phòng thủ phản công vì đội bóng của ông Ferguson vốn là bậc thầy trong lối chơi này.

Để thực hiện lối chơi đẹp cho Milan, Ronaldinho cần phải có các đối tác tin cậy. Nhưng giờ này, khả năng ra sân của Seedorf và Pato vẫn chưa sáng tỏ, đây là 2 cầu thủ có kỹ thuật tốt chỉ sau Ronaldinho ở Milan.

Lý tưởng nhất với Leonardo là có Pato bên cánh phải trong hệ thống 4-3-3. Nhưng nếu Pato không thể ra sân thì khả năng Leonardo sẽ sử dụng lời khuyên của Ferguson: đẩy Beckham lên phía trên. Milan có một cầu thủ chạy cánh tốt nữa là Mancini mượn từ Inter nhưng anh không được phép dự các trận thuộc đấu trường Champions League. Chơi đẹp luôn là đích đến của Leonardo nhưng để đến được đích đó lại là một chuyện khác.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.