Leonardo nếm trái đắng

23/01/2011 23:42 GMT+7

Chuỗi 5 trận thắng của tân HLV Inter Milan Leonardo đã bị chặn đứng vào tối qua khi họ để thua Udinese 1-3 trong vòng 20 Serie A. Dù ghi bàn dẫn trước do công của Stankovic, nhưng Inter Milan lại đánh mất thế trận về tay đội chủ nhà do sự thiếu tập trung của hàng phòng thủ và những pha phạm lỗi không đáng có dẫn đến những quả phạt gây nguy hiểm cho khung thành nhà.

Chuỗi 5 trận thắng của tân HLV Inter Milan Leonardo đã bị chặn đứng vào tối qua khi họ để thua Udinese 1-3 trong vòng 20 Serie A. Dù ghi bàn dẫn trước do công của Stankovic, nhưng Inter Milan lại đánh mất thế trận về tay đội chủ nhà do sự thiếu tập trung của hàng phòng thủ và những pha phạm lỗi không đáng có dẫn đến những quả phạt gây nguy hiểm cho khung thành nhà.

Chính Zapate của Udinese đã trừng phạt bằng bàn gỡ hòa chỉ 5 phút sau bàn thắng của Stankovic và khi Inter chưa kịp ổn định đội hình thì họ phải nhận thêm bàn thua từ cú sút phạt của Di Natale. Do không có nhạc trưởng Sneijder cùng sự vắng mặt của chân sút Diego Milito, thế công của Inter chỉ trông cậy vào Samuel Eto’o tỏ ra mờ nhạt và kém duyên. Ngược lại, hàng thủ do Cordoba chỉ huy vẫn tiếp tục khinh suất trong hiệp 2 và nhận thêm bàn thua sau pha lập công của Maurizio Domizzi.

Thua trận này, Inter Milan vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 với 35 điểm và đây chính là vị đắng đầu tiên mà HLV Leonardo nếm phải.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.