Lịch sử chọn Monaco

01/05/2010 08:36 GMT+7

Cả Monaco và PSG đều thi đấu không thành công ở Ligue 1 mùa này, vì thế trận chung kết Cúp nước Pháp là cơ hội cuối cùng để hai đội cứu vãn một mùa giải thất vọng. Hành trình đến sân Stade de France của Monaco vất vả hơn rất nhiều so với PSG.

Lacombe từng 1 lần đăng quang ở Cúp QG vào năm 2006 với PSG, đối thủ của ông rạng sáng mai - Ảnh: AFP

Cả Monaco và PSG đều thi đấu không thành công ở Ligue 1 mùa này, vì thế trận chung kết Cúp nước Pháp là cơ hội cuối cùng để hai đội cứu vãn một mùa giải thất vọng. Hành trình đến sân Stade de France của Monaco vất vả hơn rất nhiều so với PSG.

Ngoài trận gặp Auxerre ở tứ kết, PSG chỉ phải vượt qua các đội bóng thuộc dạng lót đường như Aubervilliers (hạng 5), Evian (hạng 3), Vesoul (hạng 4) và Quevilly (hạng 4). Với Monaco, 4 trong số 5 chướng ngại trên đường vào đến chung kết của họ là các đội bóng đang chơi ở Ligue 1: Bordeaux, Lyon, Sochaux, Lens.

Đây không phải là lần đầu tiên Monaco và PSG đụng độ tại trận chung kết Cúp nước Pháp. Vào mùa giải 1984-1985, Monaco đánh bại đội bóng thủ đô 1-0 để giành cúp ngay tại sân Parc des Princes. Xét về thành tích đối đầu, Monaco chiếm ưu thế áp đảo so với PSG. Trong lịch sử 29 lần gặp gỡ tại giải vô địch ở mảnh đất hình lục lăng, Monaco thắng 16, hòa 10 và chỉ thua 3. Trong 2 lần đối đầu ở Ligue 1 mùa này, thầy trò HLV Guy Lacombe cũng thắng cả hai.

Nổi tiếng với biệt danh chuyên gia đấu cúp, HLV Lacombe chính là niềm hy vọng của Monaco. Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia 54 tuổi đã 2 lần đưa Sochaux lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, trong đó có một lần vô địch vào năm 2004. Ở Cúp quốc gia Pháp, ngoài việc giúp Rennes vào đến chung kết mùa giải năm ngoái, Lacombe từng 1 lần đăng quang ở giải đấu này vào năm 2006 với chính PSG, đối thủ của ông rạng sáng mai.

Một vũ khí khác mà Monaco có thể trông cậy là tiền đạo Moussa Maazou. Cầu thủ 21 tuổi người Nigeria tỏ ra rất có duyên với Cúp nước Pháp. Ở vòng 1/8, Maazou đóng góp 1 bàn trong trận thắng 2-0 trước Bordeaux. Tại tứ kết và bán kết, anh 2 lần ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ giúp Monaco lần lượt hạ gục Sochaux và Lens. Tờ L’Equipe dự đoán: Monaco thắng 2-1.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.