Lịch sử không lặp lại

07/07/2010 23:27 GMT+7

Lịch sử các vòng chung kết World Cup từ trước đến nay đều theo thông lệ cứ một lần Nam Mỹ vô địch trên sân nhà Mỹ La-tinh thì lần kế tiếp đến lượt châu Âu đăng quang trên "thánh địa" của mình.

Lịch sử các vòng chung kết World Cup từ trước đến nay đều theo thông lệ cứ một lần Nam Mỹ vô địch trên sân nhà Mỹ La-tinh thì lần kế tiếp đến lượt châu Âu đăng quang trên "thánh địa" của mình.

Trừ lần duy nhất tổ chức tại châu Âu mà Brazil đã đăng quang năm 1958 thì lần đầu World Cup tổ chức ngoài 2 khu vực này là tại Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002, chiến thắng cũng thuộc về bóng đá Nam Mỹ. Lịch sử trước đây cũng cho thấy chưa bao giờ bóng đá châu Âu thành công khi họ thi đấu ngoài lục địa mình, kể cả khi có đến 3 đội vào bán kết (như Mexico 1986 có Đức, Pháp, Bỉ; hay USA 1994 có Ý, Thụy Điển, Bulgaria) thì những đại diện này vẫn thua.

Thế nhưng lần này lịch sử đã không lặp lại. Lần đầu tiên bóng đá châu Âu sẽ đăng quang tại một kỳ World Cup ngoài khu vực của mình. Đó sẽ là Hà Lan hoặc đội thắng trong trận bán kết  Đức - Tây Ban Nha. Trong khi đó, bóng đá Nam Mỹ cũng đã đánh mất ưu thế đăng quang ngoài khu vực khi thất bại thảm hại (Brazil, Argentina, Paraguay thua từ tứ kết; Uruguay thất bại ở bán kết).

World Cup này cũng là lần đầu tiên đội chủ nhà không vượt qua vòng bảng sau 18 lần trước đây đều có mặt ở vòng 2. Đây cũng là vòng chung kết mà lần đầu tiên, cả đương kim vô địch lẫn á quân giải trước đều thất thủ ngay từ vòng bảng. Ngoài ra, lịch sử cũng ghi nhận lần đầu tiên có 2 đội châu Á vào vòng 2 tại kỳ World Cup không diễn ra trên sân nhà.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.