Ligue 1 lo ngại bạo lực

06/08/2010 10:40 GMT+7

Đêm mai, Ligue 1 – giải vô địch hàng đầu Pháp sẽ khai mạc mùa bóng mới. Vấn đề được quan tâm hàng đầu là công tác an ninh vì trong các mùa gần đây, bóng ma bạo lực ngoài sân cỏ đã đe dọa bóng đá Pháp. Bộ nội vụ Pháp đã đưa ra kế hoạch loại trừ vấn nạn hooligan khỏi các sân bóng.

Cảnh sát Pháp luôn sẵn sàng đương đầu với hooligan - Ảnh: AFP

Đêm mai, Ligue 1 – giải vô địch hàng đầu Pháp sẽ khai mạc mùa bóng mới. Vấn đề được quan tâm hàng đầu là công tác an ninh vì trong các mùa gần đây, bóng ma bạo lực ngoài sân cỏ đã đe dọa bóng đá Pháp. Bộ nội vụ Pháp đã đưa ra kế hoạch loại trừ vấn nạn hooligan khỏi các sân bóng.

Hình thức đá trên sân không có khán giả đã được áp dụng 3 lần trong mùa trước sẽ được áp dụng triệt để hơn. Các sân đấu phải làm tốt việc cách ly khán giả nhà với CĐV đội khách nhằm tránh va chạm. Hệ thống camera kiểm soát trên sân bóng được làm chặt chẽ hơn và hình ảnh từ camera có thể sẽ là bằng chứng để phạt các CLB để CĐV gây rối.

Sân Công viên các hoàng tử được coi là điểm đen của Ligue 1. Mùa trước, các CĐV PSG từng choảng nhau trong trận đội nhà gặp Marseille dẫn đến cái chết của một CĐV. Cho đến giờ PSG vẫn quay lưng với CĐV nhà vì sự cố mùa trước, ngay cả trong các trận giao hữu mùa hè này, PSG cũng không mở cửa cho khán giả vào xem. Theo Eurosport, cảnh sát Pháp đã ra lệnh cấm bán rượu bia quanh sân Công viên các hoàng tử trong vòng 5 giờ trước khi trận đấu tiến hành và 90 phút sau khi trận đấu kết thúc. Lệnh cấm này áp dụng từ tháng 8.2010 đến tháng 5.2011 nhằm đảm bảo các CĐV giữ được sự tỉnh táo và không gây gổ khi đến sân.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.