Lille vô địch Pháp sau 57 năm

23/05/2011 00:52 GMT+7

CLB Lille đã giành được trận hòa cần thiết 2-2 trước Paris SG rạng sáng qua, để trở thành nhà vô địch mới của nước Pháp trước một vòng đấu. Đây là lần đầu Lille trở lại ngôi cao nhất của làng bóng đá Pháp sau 57 năm và danh hiệu này cũng giúp họ lập cú đúp vô địch quốc gia và đoạt Cúp Quốc gia Pháp lần đầu tiên sau 65 năm.

CLB Lille đã giành được trận hòa cần thiết 2-2 trước Paris SG rạng sáng qua, để trở thành nhà vô địch mới của nước Pháp trước một vòng đấu. Đây là lần đầu Lille trở lại ngôi cao nhất của làng bóng đá Pháp sau 57 năm và danh hiệu này cũng giúp họ lập cú đúp vô địch quốc gia và đoạt Cúp Quốc gia Pháp lần đầu tiên sau 65 năm.

Thành công của Lille được báo chí Pháp ví như câu chuyện cổ tích, vì CLB này không có nhiều ngôi sao như các đối thủ Marseille hay Lyon. Tuy nhiên, nhờ có một tập thể đồng đều với các cầu thủ mới nổi như Eden Harzard, Mavuba, Sow, Gervinho, Cabaye (gốc Việt Nam)… Lille đã có một mùa giải tuyệt vời. HLV Rudi Garcia của Lille phát biểu trên kênh Canal Plus: “15 hoặc 20 năm nữa, khi gặp lại nhau chúng tôi vẫn sẽ nói về chiến tích này. Đây là một kỷ niệm không thể nào quên”.


Niềm vui của các CĐV Lille - Ảnh: AFP

Mặc dù vậy, sau chức vô địch, Lille đối mặt một số vấn đề lớn khi chuẩn bị dự Champions League mùa tới vì sân vận động mới có sức chứa 50 ngàn chỗ ngồi của họ hiện vẫn đang xây dựng và chưa hoàn thành, trong khi sân tạm thời là Villeneuve d'Ascq lại không đáp ứng yêu cầu của UEFA. Ngoài ra, lực lượng của họ cũng sẽ bị hao hụt khi ít nhất 2 trụ cột là tiền đạo người Bờ Biển Ngà Gervinho và tiền vệ người Pháp gốc Việt Cabaye có thể sẽ ra đi.

Tại Đức, Schalke 04 đoạt Cúp nước Đức sau chiến thắng 5-0 trước CLB hạng 2 Duisburg. Còn tại Scotland, CLB Celtic cũng đoạt Cúp QG sau chiến thắng 3-0 trước đối thủ Motherwell.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.