Lineker chê Capello nói tiếng Anh kém

23/08/2010 08:52 GMT+7

Sau thất bại của tuyển Anh ở World Cup 2010 (thua Đức 1-4 tại tứ kết), ông Capello đang bị giới truyền thông Anh ghét bỏ ra mặt, thậm chí còn đặt cho ông hỗn danh “Flop Capello” (Capello thất bại). Dù trước đây không lâu, cũng chính báo giới Anh đã viết về ông Capello như một thiên tài trên băng ghế chỉ đạo khi ông đưa “Tam sư” đến Nam Phi.

HLV Capello giờ là cái gai trong mắt báo chí Anh - Ảnh: Reuters

Sau thất bại của tuyển Anh ở World Cup 2010 (thua Đức 1-4 tại tứ kết), ông Capello đang bị giới truyền thông Anh ghét bỏ ra mặt, thậm chí còn đặt cho ông hỗn danh “Flop Capello” (Capello thất bại). Dù trước đây không lâu, cũng chính báo giới Anh đã viết về ông Capello như một thiên tài trên băng ghế chỉ đạo khi ông đưa “Tam sư” đến Nam Phi.

Mới đây nhất, cựu danh thủ tuyển Anh, Gary Lineker lên tiếng chỉ trích rằng ông Capello nói tiếng Anh quá tệ. Theo ông Lineker, người hiện là bình luận viên bóng đá của đài BBC, khả năng nói tiếng Anh kém cỏi đã khiến ông Capello không thể giao tiếp hiệu quả với các cầu thủ, dẫn đến việc đội bóng chơi không thành công.

“Khi ông Capello nhận chức HLV tuyển Anh, ông ấy tuyên bố sẽ nhanh chóng hoàn thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. Nhưng chẳng thấy ông ấy thực hiện điều đó. Tôi ngờ rằng hoặc giáo viên tiếng Anh của ông Capello không đủ giỏi, hoặc là ông ấy quá lười”, ông Lineker châm chọc.

Theo thông tin từ LĐBĐ Anh (FA), ông Capello đã đăng ký học tiếng Anh tại một trường dạy ngoại ngữ ở London ngay sau khi nhận chức HLV tuyển Anh vào tháng 12.2007. Dù bận rộn đến mấy thì mỗi tuần ông đều cố thu xếp để đến lớp ít nhất 1 buổi. Mỗi ngày ông Capello đều dành ra khoảng 3 giờ (chủ yếu vào buổi sáng) để tự học tiếng Anh. Người phát ngôn của FA còn cho biết thêm rằng ngoài tiếng Ý mẹ đẻ, ông Capello còn “đọc thông viết thạo” tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Latin. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 5 mà ông tiếp cận.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.