Liverpool cần thắng giải khuây

22/09/2010 08:34 GMT+7

Sau trận thua M.U, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 16/20 và kém ngôi đầu bảng 10 điểm. Những thất bại liên tiếp khiến HLV Roy Hodgson mất uy tín và hôm qua, chính hậu vệ Daniel Agger đã chỉ trích chiến thuật của Hodgson.

Lòng tin của cầu thủ Liverpool đang xuống rất thấp sau trận thua M.U - Ảnh: AFP

Sau trận thua M.U, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 16/20 và kém ngôi đầu bảng 10 điểm. Những thất bại liên tiếp khiến HLV Roy Hodgson mất uy tín và hôm qua, chính hậu vệ Daniel Agger đã chỉ trích chiến thuật của Hodgson.

Agger muốn Liverpool chơi tấn công nhiều hơn thay vì cứ chơi bóng dài cho các tiền đạo, lối chơi mà Hodgson áp dụng khi còn dẫn dắt các đội bóng ở giải Phần Lan hay Fulham. Khi bị mất niềm tin trong mắt người hâm mộ, giảm uy tín trong mắt cầu thủ thì Hodgson rất cần một chiến thắng. May thay đêm nay họ được gặp Northampton, đội bóng yếu nhất trong số các đội có mặt tại vòng 3 Carling Cup. Northampton đang xếp thứ 17 giải League Two và tính ra họ kém Liverpool gần 70 bậc theo hệ thống chuyên nghiệp của bóng đá Anh.

HLV Roy Hodgson cũng hiểu rằng Carling Cup là mặt trận dễ giúp Liverpool có danh hiệu trong mùa này vì họ không có cơ may nhiều tại Premier League. Với cách mà Liverpool chơi ấn tượng tại Europa League, Hodgson nên học theo cách của Gerard Houllier 10 năm trước: tập trung cho mọi giải Cúp để đoạt cú ăn 3 cuối mùa.

Trận Aston Villa và Blackburn sẽ là tái hiện của bán kết Carling Cup mùa trước và khi đó, Aston Villa đã đánh bại Blackburn trong cả 2 lượt trận. Ngoài ra, Aston Villa cũng loại Blackburn tại vòng 3 FA Cup mùa trước nên có thể tin khi đá knock-out, Aston Villa át vía Blackburn. Wigan đang sa sút khi họ trượt dần trong 3 trận gần đây theo biểu đồ thắng, hòa rồi thua. Trận gặp Preston là dịp để Wigan tìm chiến thắng lên tinh thần do Preston đang khủng hoảng với 4 trận thua liền tại Championship.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.