Liverpool chồng chất khó khăn

15/01/2010 11:08 GMT+7

(TNO) Trong khi "cú sốc" bị loại khỏi cúp FA còn chưa lắng xuống thì hậu quả mà nó mang lại đang khiến ban lãnh đạo Liverpool phải đau đầu. Nhiều khả năng Torres, Gerrard và cả Benayoun sẽ phải vắng mặt trong thời gian tới.

Liverpool sẽ vắng bộ đôi Torres (trái) - Gerrard trong thời gian tới - Ảnh: Reuters

(TNO) Trong khi "cú sốc" bị loại khỏi cúp FA còn chưa lắng xuống thì hậu quả mà nó mang lại đang khiến ban lãnh đạo Liverpool phải đau đầu. Nhiều khả năng Torres, Gerrard và cả Benayoun sẽ phải vắng mặt trong thời gian tới.

Trong trận đấu với Reading tại cúp FA vừa rồi, cả Gerrard và Torres đều sớm rời sân do chấn thương. Theo thông tin ban đầu, Torres sẽ phải vắng mặt khoảng 6 tuần do phẫu thuật chấn thương đầu gối. Trong khi đó Gerrard cũng bị bong gân và phải vắng mặt trong 2 tuần.

Một cầu thủ khác của Liverpool, Yossi Benyaoun cũng góp mặt vào danh sách chấn thương. Tiền vệ người Isarel sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng sau khi được chẩn đoán là gãy xương sườn.

Dự kiến Gerrard sẽ trở lại trong trận gặp Bolton vào cuối tháng 1 sau khi vắng mặt 3 trận đấu với Stoke, Tottenham và Wolver. Trong khi Benayoun sẽ phải nghỉ thêm từ 1 đến 2 trận nữa mới có thể thi đấu.

Nặng nhất là trường hợp của Torres, Liverpool sẽ mất tiền đạo chủ lực này ít nhất là 6 tuần. Như vậy tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt trong nhiều trận đấu quan trọng như trận derby với Everton, các trận đấu với Arsenal và Manchester City cũng như 2 lượt trận tại Europa League gặp đội bóng Rumani, Unirea Urziceni.

Tính đến thời điểm này Liverpool gần như hết hy vọng vô địch Premier League mùa này sau khi để đội đầu bảng Chelsea bỏ xa đến 12 điểm. Họ cũng bị loại khỏi Champions League và mới đây là cúp FA. Mục tiêu của thầy trò ông Benitez giờ chỉ còn là Europa League và phấn đấu lọt vào top 4 giải Ngoại hạng để có một suất tham dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên với việc khủng hoảng nhân sự như hiện nay mục tiêu đó đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi những đối thủ cạnh tranh của họ như Man City, Tottenham và Aston Villa đều đang có phong độ tốt.

T.Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.