Liverpool có thể bị trừ 9 điểm

09/10/2010 09:39 GMT+7

Một lần nữa, tin đồn về việc Liverpool đối mặt với nguy cơ bị trừ 9 điểm lại nổi lên giữa lúc cuộc chiến pháp lý giữa 2 đồng sở hữu Tom Hicks và George Gillett với ban lãnh đạo CLB vẫn chưa kết thúc. Một người trong cuộc tiết lộ với tờ Mirror vào hôm qua: “Khả năng CLB bị trừ điểm vẫn rất mù mờ song đó là một nguy cơ”.

Ông Roy Hodgson bày tỏ sự hân hoan với chủ mới NESV

Một lần nữa, tin đồn về việc Liverpool đối mặt với nguy cơ bị trừ 9 điểm lại nổi lên giữa lúc cuộc chiến pháp lý giữa 2 đồng sở hữu Tom Hicks và George Gillett với ban lãnh đạo CLB vẫn chưa kết thúc. Một người trong cuộc tiết lộ với tờ Mirror vào hôm qua: “Khả năng CLB bị trừ điểm vẫn rất mù mờ song đó là một nguy cơ”.

Trước đây, người ta tin rằng Premier League sẽ không trừ điểm Liverpool nếu công ty chủ quản của CLB Kop Holdings vỡ nợ. Điều này xuất phát từ trường hợp của West Ham khi tập đoàn của chủ cũ người Iceland Bjorgolfur Gudmondsson phá sản và bị ngân hàng Straumur tiếp quản. Tuy nhiên, West Ham khi đó chỉ là một phần có khả năng thanh toán nợ trong nhiều hạng mục đầu tư của Gudmondsson trong khi Kop Holdings chỉ điều hành duy nhất Liverpool. Đây là sự khác biệt giữa 2 trường hợp.

Trước mắt, khả năng Kop Holdings bị đặt trong tình trạng bảo hộ phá sản chỉ xảy ra nếu Hicks và Gillett ngăn chặn thành công cuộc tiếp quản của tập đoàn New England Sports Ventures (NESV). Khi đó, nếu 2 ông chủ người Mỹ không thể thanh toán khoản nợ 280 triệu bảng cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) trước hạn chót 15.10, ngân hàng này sẽ tiếp quản CLB và nhiều khả năng sẽ đưa Liverpool vào diện bảo hộ phá sản. Theo Telegraph, Premier League sẽ phải quyết định việc Liverpool lâm vào tình trạng nói trên có xuất phát từ các lý do bóng đá hay không trước khi đưa ra quyết định trừ điểm. Ngược lại, nếu NESV tiếp quản Liverpool và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với RBS, điều sẽ được quyết định thông qua phiên tòa vào tuần tới, đội bóng vùng Merseyside sẽ không gặp phải rắc rối.

Trong khi đó, phát biểu trên website của CLB, HLV Roy Hodgson bày tỏ sự hân hoan với tin tức về cuộc tiếp quản của NESV. “Đội bóng nhìn chung sẽ ở trong một tình thế thuận lợi. Chúng tôi biết mình phải làm gì, chúng tôi cần đầu tư để mua một số cầu thủ mới vì biết điểm yếu của mình nằm chỗ nào”. Trước đó, chủ tịch Martin Broughton khẳng định NESV không có ý định bơm tiền tấn cho Liverpool song sẽ đầu tư một khoản tiền để CLB tuyển mộ trong mùa hè. Song song đó, các chủ sở hữu mới sẽ nói chuyện trực tiếp với Fernando Torres và Steven Gerrard để thuyết phục các cầu thủ gắn bó với CLB.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.