Liverpool và Man City đang tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất

22/04/2019 20:01 GMT+7

Những con số thống kê chỉ rằng Liverpool và Manchester City (Man City) đang tạo ra cuộc đua vô địch nước Anh gay cấn nhất trong lịch sử.

Đêm qua, cuộc đua vô địch Premier League mùa này có thêm một bước ngoặt nữa khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trên sân Cardiff để một lần nữa trở lại ngôi đầu bảng. Các bàn thắng của Gini Wijnaldum và James Milner giúp cho "Lữ đoàn đỏ" có chiến thắng thứ 6 liên tiếp để gây sức ép lên Man City.
Dù vậy, Man City vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Bởi nếu thầy trò HLV Pep Guardiola giành chiến thắng trong cả 4 trận còn lại thì họ vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

tin liên quan

Liverpool lập kỷ lục HLV Jurgen Klopp vẫn kém vui
Sau chiến thắng 2-0 trước đội trong nhóm rớt hạng Cardiff City khuya ngày 21.4, CLB Liverpool đã lập kỷ lục đạt số điểm cao nhất trong lịch sử của mình ở giải Ngoại hạng Anh, với 88 điểm vượt qua kỷ lục cũ 86 điểm dưới thời HLV Rafa Benitez năm 2009.
Cho dù đội bóng nào vô địch thì Liverpool và Man City cũng rất đáng khen khi tạo ra một cuộc đua đầy kịch tính. Họ thay phiên nhau đứng đầu bảng xếp hạng, liên tục đẩy đối phương đến những giới hạn mới. Theo thống kê của Sport Mail thì cho đến thời điểm này, ngôi đầu bảng đã đổi chủ 27 lần, chỉ kém kỷ lục ở mùa 2001-2002 một lần. Từ giờ đến cuối mùa, không loại trừ khả năng kỷ lục này sẽ bị phá.
Hiện tại, Liverpool đang đứng đầu bảng xếp hạng với 88 điểm và vào đến bán kết Champions League. Vào tháng 5, có thể thầy trò Jurgen Klopp sẽ trắng tay nhưng không ai có thể phủ nhận rằng "The Kops" đã thi đấu quá xuất sắc.
Với 88 điểm hiện có, Liverpool đã có thể vô địch Premier League ở 15 mùa giải trước đây Reuters
Với 88 điểm, Liverpool đã đạt đến điểm số cao nhất của mình kể từ năm 1992, thời điểm thành lập Premier League. Số điểm cao thứ 2 của "Lữ đoàn đỏ" là ở mùa 2008-2009 (có 86 điểm) nhưng khi đó họ chỉ về hạng nhì, sau M.U.
Không chỉ vậy, với 88 điểm hiện có (và còn 3 trận chưa đấu), Liverpool đã có thể trở thành nhà vô địch Premier League ở 15 mùa giải trước đây là 
1992-1993, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016.
Đoàn quân do Guardiola dẫn dắt cũng rất xuất sắc Reuters
Trong khi đó, Man City cũng rất xuất sắc. Kể từ đầu năm 2019 đến nay, đội bóng do Guardiola dẫn dắt đã thi đấu 14 trận ở Premier League, trong đó họ thắng 13, chỉ thua trước Newcastle. Kể từ sau trận thua đó, đội bóng nhà giàu nước Anh thắng 10 trận liên tiếp.
Trong 4 trận còn lại, đối thủ đáng ngại nhất của Man City là M.U. Nếu vượt qua "Quỷ đỏ", nhiều khả năng Man xanh sẽ biến Liverpool thành kẻ về nhì vĩ đại nhất lịch sử Premier League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.