Liverpool vẫn còn loạn

08/10/2010 08:34 GMT+7

Một ngày sau khi ban lãnh đạo (BLĐ) Liverpool, đứng đầu là chủ tịch Marton Broughton, đồng ý bán CLB cho tập đoàn New England Sports Ventures (NESV) của thương nhân Mỹ John Henry, các CĐV của họ vẫn chưa hết hồi hộp bởi đồng sở hữu Tom Hicks thề rằng sẽ chiến đấu đến cùng để tái kiểm soát “The Reds”.

2 ông chủ cũ của Liverpool, Tom Hicks (trái) và George Gillett - Ảnh: AFP

Một ngày sau khi ban lãnh đạo (BLĐ) Liverpool, đứng đầu là chủ tịch Marton Broughton, đồng ý bán CLB cho tập đoàn New England Sports Ventures (NESV) của thương nhân Mỹ John Henry, các CĐV của họ vẫn chưa hết hồi hộp bởi đồng sở hữu Tom Hicks thề rằng sẽ chiến đấu đến cùng để tái kiểm soát “The Reds”.

Hicks và George Gillett đã khởi kiện quyết định bán Liverpool của BLĐ vì cho rằng BLĐ này đã không còn quyền hạn. Vụ việc sẽ được đưa ra xét xử trong vòng 4 ngày tới.

Theo Broughton, Hicks đã ký thỏa thuận không chống lại việc bán CLB của BLĐ khi đề nghị chủ nợ là Ngân hàng Hoàng gia Scotland gia hạn nợ thêm 6 tháng vào tháng 4 năm nay. Tối thứ Ba vừa qua, Hicks âm mưu sa thải GĐĐH Christian Purslow và GĐ thương mại Ian Ayre để bổ nhiệm con trai ông Mack Hicks  và đồng minh thân cận Lori McCuthcheon vào thay thế, song Broughton bác bỏ yêu cầu này. Sau đó, Broughton tiếp tục cuộc họp trực tuyến dù Hicks đã ngắt kết nối. Broughton tự tin rằng ông 2 thành viên còn lại đã hành động chính xác.

Tuy nhiên, vào hôm qua, người phát ngôn của Hicks, Mark Semer, đã tố cáo Broughton là một kẻ nói dối. Semer nói với hãng tin Bloomberg: “Broughton không có những cam kết đó. BLĐ đã được cải tổ một cách hợp luật và BLĐ mới không phê chuẩn việc bán CLB”.

Câu trả lời của vụ việc chỉ có thể ở tòa án vào tuần tới song theo luật sư James Dow của công ty luật Dow Schofield Watts ở Liverpool, đây là một cuộc chiến pháp lý độc nhất vô nhị. Dow cho biết thông thường các thành viên BLĐ không có quyền bán tài sản của công ty mà không có sự phê chuẩn của những cổ đông.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.