Lương của Beckham là đề tài nóng tại Pháp

05/02/2013 16:37 GMT+7

(TNO) Theo Sport Mail, tiền vệ David Beckham hiện là tâm điểm của cuộc tranh cãi chính trị vì mức lương tối thiểu (chưa đến 2.000 bảng/tuần) của anh tại CLB mới chuyển đến là Paris Saint Germain (PSG). Với mức lương này, anh không phải đóng một đồng thuế nào. Trước đó, Beckham đã tiết lộ, tổng lương của anh, khoảng 170.000 bảng/tuần sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện vì trẻ em tại Paris.

(TNO) Theo Sport Mail, tiền vệ David Beckham hiện là tâm điểm của cuộc tranh cãi chính trị vì mức lương tối thiểu (chưa đến 2.000 bảng/tuần) của anh tại CLB mới chuyển đến là Paris Saint Germain (PSG). Với mức lương này, anh không phải đóng một đồng thuế nào. Trước đó, Beckham đã tiết lộ, tổng lương của anh, khoảng 170.000 bảng/tuần sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện vì trẻ em tại Paris.

>> Nàng bạch tuộc" chào đón Beckham
>> Giới thể thao và báo chí Pháp chào đón Beckham nồng nhiệt
>> Beckham bất ngờ đầu quân PSG

Lương của Beckham là đề tài nóng tại Pháp
Beckham chỉ nhận lương tối thiểu trong thời gian thi đấu cho PSG - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sự dàn xếp mức lương như thế có nghĩa là Beckham tránh được mức thuế thu nhập 75% gây tranh cãi mà chính phủ của Tổng thống Pháp Francois Hollande đang áp dụng.

Theo luật của Pháp thì Becks phải bỏ túi mức lương tối thiểu của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp để câu lạc bộ có thể chi trả bảo hiểm và các khoản khác cho chính phủ.

Một điều khoản quan trọng khác với CLB là thời hạn hợp đồng chỉ kéo dài trong 5 tháng trong khi Pháp quy định người nào sống ở nước này hơn 6 tháng mới thuộc diện đóng thuế thu nhập. Với hợp đồng như thế, Beckham tránh được việc phải đóng các khoản thuế tại Pháp.

Nghị sỹ thuộc phe bảo thủ Gerald Darmanin nói: “Beckham được trả lương còn thấp hơn trợ lý của tôi. Hãy nghiêm túc nhìn nhận và ngưng tiến trình thu thuế chết người này”. Theo nghị sĩ này, trường hợp của Beckham là một ví dụ khác về chuyện vì sao người giàu và nổi tiếng không muốn định cư ở Pháp.

Diễn viên nổi tiếng là Gerard Depardieu và tỉ phú Bernard Arnault (ông chủ của hãng thời trang lừng danh Louis Vuitton) nằm trong danh sách những người rời Paris vì mức thuế thu nhập mới.

Tuy nhiên, Jerome Guedj, nghị sỹ đảng Xã hội một mực khẳng định, Pháp sẽ hưởng lợi về lâu dài khi Beckham ở Paris. “Tôi thì cho rằng Beckham sẽ tạo ra một hiệu ứng tích cực tại Paris. PSG có quyền sử dụng hình ảnh và bán áo đấu của anh ta. Đây là bằng chứng cho thấy hệ thống thuế ở Pháp không bị rò rỉ”, Jerome Guedj nói.

Cả Beckham và PSG sẽ có thể kiếm tiền từ quyền sử dụng hình ảnh của cựu đội trưởng tuyển Anh và các hoạt động thương mại khác. Cổ phần của anh trong thương quyền được chảy vào một trong ba công ty đặt tại London. PSG đang quảng bá áo của Beckham trên website của CLB. Một chiếc áo đấu có tên anh có giá gần 100 bảng Anh.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.