Lương khủng cho Sanchez và những hệ lụy nguy hiểm cho M.U

22/01/2018 19:30 GMT+7

Tổng quỹ lương của Manchester United (M.U) ở mùa giải 2016-2017 là 264 triệu bảng, nhiều hơn 32 triệu so với cùng kì năm trước và cũng là số 1 Premier League.

Không ngạc nhiên, bởi mùa 2016-2017 M.U có sự xuất hiện của các ngôi sao hưởng lương rất cao là Zlatan Ibrahimovic (350.000 bảng/tuần), Paul Pogba (250.000) trong khi Wayne Rooney (300.000) vẫn còn hiện diện ở Old Trafford.
Hè 2017, Rooney rời M.U gia nhập Everton, Ibrahimovic ký hợp đồng mới với mức lương giảm mạnh (xuống còn 125.000 bảng/tuần), Pogba được tăng lương lên 290.000 bảng/tuần. Lão tướng Carrick cũng chấp nhận giảm lương từ 130.000 bảng/tuần xuống còn 80.000.
Việc M.U đón về Old Trafford 3 tân binh là Romelu Lukaku (lương 220.000 bảng/tuần), Nemanja Matic (130.000) và Victor Lindelof (75.000), vì thế không không hề làm tăng quỹ lương của “Quỷ đỏ”. Thậm chí theo số liệu của Transfer Markt thì quỹ lương của M.U mùa này còn thấp hơn mùa trước, giảm từ 264 triệu bảng xuống còn 255 triệu.
Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy tín hiệu rõ ràng về nguy cơ quỹ lương M.U sẽ tăng mạnh trong năm 2018. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của tân binh Alexis Sanchez, người mà M.U sẽ phải trả mức lương lên tới 450.000 bảng/tuần, tương đương 22,5 triệu bảng/năm.
Trước đó, M.U cũng đã tăng lương cho Jesse Lingard khi kí bản hợp đồng mới với cầu thủ này, từ mức 30.000 bảng lên 100.000 bảng/tuần. Tiền vệ Marouane Felliani cũng sắp gia hạn hợp đồng ở lại M.U thêm 2 năm với mức lương tăng thêm 30.000 bảng tuần (lên 150.000).
 
Pogba cũng muốn tăng lương Reuters
Chỉ vài ngày sau khi có tin Sanchez sẽ nhận mức lương kỉ lục Premier League, đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola cũng đã bóng gió về chuyện lương bổng của tiền vệ này. Theo Raiola, thân chủ của ông xứng đáng được tăng lương lên tối thiểu 350.000 bảng/tuần.
Một vấn đề khác mà ban lãnh đạo M.U đang quan ngại chính là tương lai của thủ môn David de Gea. Và để giữ chân de Gea trước sự chèo kéo của Real Madrid, M.U đã đề nghị thủ thành người Tây Ban Nha một bản hợp đồng mới với mức lương tăng gấp rưỡi từ 200.000 bảng/tuần hiện tại lên 300.000 bảng/tuần.
Ngoài ra, Marcus Rashford, tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo M.U, cũng là đối tượng mà ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” phải quan tâm. Hiện Rashford đang nhận lương thấp nhất Old Trafford, chỉ 20.000 bảng/tuần. Và rõ ràng, trong tương lai gần, M.U không thể không tăng lương cho Rashford.
Không hề ngẫu nhiên khi rất nhiều chuyên gia Premier League đã đưa dự đoán tiêu cực về nội bộ M.U cũng như chuyện cân đối tài chính của CLB này trong trường hợp “Quỷ đỏ” đón Sanchez và lập kỉ lục về mức lương mới ở Premier League trả cho tân binh này.
Bất chấp những thay đổi nhân sự diễn ra trong mùa hè 2018, quỹ lương của M.U năm nay và ở mùa giải kế tiếp sẽ tăng mạnh và hoàn toàn có thể chạm mốc 300 triệu bảng/năm, tức chiếm phân nửa tổng doanh thu “Quỷ đỏ”. Cần biết rằng, kết năm 2016 quỹ lương M.U chỉ chiếm 37% tổng doanh thu CLB mà thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.