Lyon có thể bị cấm tham dự các giải châu Âu

20/03/2018 20:30 GMT+7

CLB Lyon có thể bị cấm tham dự các giải châu Âu nếu UEFA quy trách nhiệm về sự cố xảy ra trong trận thua CSKA Moscow 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Europa League hồi tuần trước và bị loại.

Trong thông báo xem xét liên quan đến CLB Lyon, UEFA cho biết những lỗi chính của đội bóng của Pháp là để xảy ra những hành vi phân biệt chủng tộc và tình trạng hỗn loạn của đám đông. Tháng 4 năm ngoái, Lyon cũng đã bị phạt cấm thi đấu 2 năm nhưng được hưởng án treo do để xảy ra sự cố tương tự trong trận gặp Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc khuôn khổ tứ kết Europa League mùa trước.
Theo AFP, sự cố ngày 15.3 vừa qua xảy ra bên ngoài sân Parc Olympique Lyon ngay trước khi diễn ra trận lượt về vòng 1/8 Europa League với CSKA. Cảnh sát cho biết có ít nhất 8 sĩ quan cảnh sát bị thương và 3 người bị bắt khi một nhóm CĐV từ 100 - 150 người đội mũ trùm đầu tấn công một đơn vị chống khủng bố. Tình trạng lộn xộn tiếp tục diễn ra ở bên trong sân. Cơ quan Kiểm soát - Đạo đức và Kỷ luật của UEFA sau đó quyết định phạt Lyon vì đã để xảy ra tình trạng ném đồ vật xuống sân cỏ, đốt pháo sáng, những đám đông gây rối, hành vi phân biệt chủng tộc…
Liên tục những sự cố bạo lực ở sân Parc Olympique Lyon đã dấy lên mối lo ngại an ninh khi sân này sẽ tổ chức trận chung kết Europa League năm nay AFP
Nhật báo thể thao L'Équipe dẫn một nguồn tin nội bộ của UEFA cho biết quyết định phạt về hành vi phân biệt chủng tộc liên quan đến việc biểu tượng chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã xuất hiện bên trong sân, kiểu chào Nazi và một khán giả da màu bị tấn công. Trường hợp của Lyon sẽ được quyết định vào ngày 31.5. Theo quy định của UEFA, nếu Lyon bị buộc tội, thì bản án treo cấm thi đấu 2 năm sẽ tự động trở thành bản án cấm thi đấu 2 năm.
Sự cố mới nhất của Lyon đặt ra vấn đề an ninh cho trận chung kết Europa League vào ngày 16.5 tới khi sân Parc Olympique Lyon sẽ đăng cai tổ chức. Sân này được xây dựng để phục vụ cho EURO 2016 và từng tổ chức nhiều trận đấu quan trọng mà chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Dịp này, CLB Marseille cũng bị UEFA phạt vì để xảy ra tình trạng hỗn loạn và đốt pháo sáng trong trận thắng trên sân nhà trước Athletic Bilbao ở vòng 1/8 Europa League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.