Mafia Trung Quốc khuynh đảo bóng đá Bồ Đào Nha

24/05/2016 08:53 GMT+7

Tổ chức Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) vừa tiến hành điều tra hàng loạt trận đấu bị dàn xếp tỷ số ở các giải hàng đầu Bồ Đào Nha (BĐN) và phát hiện rất nhiều “vòi bạch tuộc” của mafia Trung Quốc khuynh đảo bóng đá nước này.

Hôm qua, tờ La Jornada cho hay cảnh sát Bồ Đào Nha (BĐN) đã bắt giữ 15 cầu thủ, HLV dính đến dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải hạng 2 nước này. Các cuộc bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan điều tra phát hiện một số chứng cứ cho thấy có nhiều dấu hiệu bán độ trong trận đấu giữa CLB Oriental và Oliveirense ở giải hạng 2 diễn ra hồi đầu tháng 1. Trong trận này, cầu thủ của 2 đội đã “đóng kịch” trong nhiều tình huống

phòng thủ bất thường để đội bóng của mình bị thủng lưới, dẫn đến kết quả Oriental hủy diệt Oliveirense với tỷ số 5-2. Theo Europol, hiện có 10 cầu thủ trẻ gồm Helder Godinho, Pedro Oliveira, Ansy Faty, Luis Martins, Diego Tavares, Rafael Veloso, João Carvalho, André Almeida, Hugo Currencies, John Carela đang bị giam giữ vì bị cáo buộc nhận 4.000 USD mỗi người để dàn xếp tỷ số. Trong số này có một số cầu thủ được mua từ đội trẻ của Liverpool. Ngoài các nghi phạm trên, Chủ tịch Carlos Oliveira và Giám đốc điều hành Nuno Silva của CLB Leixoes cũng bị bắt giữ vì cáo buộc tương tự.

Trong khi đó, Chủ tịch Công đoàn cầu thủ chuyên nghiệp BĐN Joaquim Evangelista khẳng định các vụ bắt giữ trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vấn nạn bán độ ở quốc gia này được đạo diễn bởi mafia Trung Quốc. Ông này tiết lộ, theo tin cung cấp từ Europol thì sắp tới đây sẽ còn rất nhiều nhân vật trong đường dây dàn xếp tỷ số bị lôi ra ánh sáng, trong đó không loại trừ cả những đội bóng lớn như Benfica, Porto, Sporting Lisbon… Bởi thông qua các kênh tài trợ, đầu tư, một số băng đảng mafia Trung Quốc đã xâm nhập theo con đường hối lộ, mua chuộc, chi phối hàng loạt trận đấu “đen” ở giải Vô địch quốc gia BĐN.
Mafia Trung Quốc khuynh đảo bóng đá Bồ Đào Nha
Những cầu thủ ở giải hạng 2 bị bắt do bán độ caxemirabet.com
Hiện tại có 10 CLB chuyên nghiệp của BĐN đang được tài trợ bởi các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo các điều tra viên Europol, sở dĩ các băng đảng mafia thao túng kết quả các trận đấu ở bóng đá BĐN là do được nhiều nhà đầu tư Trung Quốc “bảo kê”. Tình hình này cũng giống cách đây 2 năm, FIFA và UEFA từng phối hợp với Cảnh sát quốc tế (Interpol) điều tra 9 trận đấu ở La Liga bị bán độ có sự nhúng tay của mafia Trung Quốc.
Ngoài vấn nạn bán độ, Europol cho biết đang tiến hành điều tra một mạng lưới rửa tiền liên quan đến mafia Nga. Điều tra ban đầu xác nhận hoạt động rửa tiền của mafia Nga thông qua CLB Uniao de Leiria, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 BĐN thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn D-Sports (Nga). Các phi vụ rửa tiền thông qua việc bán cầu thủ, các thỏa thuận bản quyền truyền hình, cá cược trực tuyến nhưng núp bóng dưới các công ty vỏ bọc để trốn thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.