Malaysia chờ thay thế Thái Lan đăng cai Giải U.23 châu Á 2020

15/09/2019 11:16 GMT+7

Người hâm mộ Thái Lan đang thấp thỏm chờ đợi quyết định của AFC cho số phận của tuyển U.23 sau khi quyền đăng cai VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020 của nước này có thể sẽ bị tước để trao cho Malaysia.

Trước đó, nguy cơ Thái Lan bị tước quyền đăng cai Giải U.23 châu Á 2020 càng gần hơn khi cơ quan đứng đầu thể thao nước này (SAT) chính thức xác nhận sân 700th Anniversary ở Chiang Mai (sức chứa 25.000 người) chắc chắn sẽ không kịp hoàn thành để tổ chức giải. Sân 700th Anniversary và Rajamangala (Bangkok - 49.722 khán giả) là 2 sân do SAT phê duyệt kinh phí đầu tư, giám sát việc nâng cấp, cải tạo để đủ tiêu chuẩn của AFC trong việc tổ chức Giải U.23 châu Á diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020.

Quá trình cải tạo sân Rajamangala cũng đối mặt nguy cơ không kịp tiến độ để bàn giao cho AFC

CHỤP MÀN HÌNH

Thậm chí, truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin từ SAT tiết lộ sân Rajamangala nhiều khả năng cũng sẽ không kịp bàn giao cho AFC đúng thời hạn cuối cuối vào ngày 24.12. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc gặp trục trặc tìm nhà thầu xây dựng. Rajamangala, 700th Anniversary cùng với Thammasat (Pathum Thani - sức chứa 25.000 người) và Tinsulanonda (Songkhla - 35.000 người) là 4 sân được chọn để nâng cấp đăng cai Giải U.23 châu Á vào năm tới.

400.000 USD, con số quá "khủng" để mua bản quyền trận Indonesia - Việt Nam

Trước tuyên bố của SAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trước đó tuyên bố họ sẽ phải sử dụng phương án 2 khi gấp rút tìm các sân của những đội bóng ở Thai League 1 để thay thế trước đợt kiểm tra cuối của phái đoàn AFC từ ngày 20 - 24.9. Tuy nhiên, bản thân FAT cũng thừa nhận khó khăn do các sân của các CLB ở Thai League 1 đều không đủ tiêu chuẩn đăng cai Giải U.23 châu Á (buộc phải có 4 phòng thay đồ, đảm bảo thông số kỹ thuật ánh sáng…).
Những rắc rối trên khiến Thái Lan gần hơn với nguy cơ bị tước quyền đăng cai Giải U.23 châu Á vào năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển U.23 Thái Lan được dẫn dắt bởi tân HLV Akira Nishino bị loại khi không còn tư cách chủ nhà. Hồi tháng 3, U.23 Thái Lan đã không thể đứng đầu bảng H ở vòng loại giải đấu sau thảm bại 0-4 trước U.23 Việt Nam (đội đang là đương kim á quân Giải U.23 châu Á). Theo báo giới Thái Lan, nếu AFC từ chối ký hợp đồng để Thái Lan tổ chức giải đấu, nhiều khả năng quyền đăng cai sẽ tự động trao cho Malaysia bên cạnh các ứng viên khác như Úc, Iran, Syria và Ả Rập Saudi.

Với màn trình diễn thất vọng ở vòng loại, U.23 Thái Lan đang đối mặt nguy cơ bị loại nếu mất quyền đăng cai Giải U.23 châu Á 2020

ĐỘC LẬP

Trước tình thế trên, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết sẽ cùng với FAT đi kiểm tra tình trạng của sân Rajamangala vào ngày 16.9. Dẫu vậy, trước đợt kiểm tra cuối của AFC từ ngày 20.9 tới, Thái Lan chỉ còn hy vọng AFC “bật đèn xanh” để các sân tiếp tục hoàn thiện để kịp bàn giao vào ngày 24.12 do có quá ít sân đủ tiêu chuẩn.
Giải U.23 châu Á 2020 sẽ có 16 đội tham gia, được chia thành 4 bảng. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.