Malaysia hủy đấu giao hữu với UAE để tìm đối thủ mới

20/07/2019 13:36 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa buộc phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023) sau khi lá thăm đưa họ vào bảng G cùng với UAE, đội bóng mà đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe lên lịch đá giao hữu từ trước.

Theo kết quả bốc thăm, Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) nằm chung bảng G với UAE, tuyển Việt Nam (VN), Thái Lan và Indonesia ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9. Do kết quả bốc thăm này, FAM buộc phải hủy kế hoạch giao hữu của Malaysia gặp đội UAE chuẩn bị cho loạt trận vòng loại sắp tới.

UAE nhiều khả năng sẽ chọn một đội ở Đông Nam Á để đá giao hữu

AFP

Theo báo giới địa phương, FAM đã lên kế hoạch thay đổi đối thủ và nhiều khả năng sẽ gặp Yemen, Hồng Kông hoặc Syria. Ông Stuart Ramalingam - Tổng thư ký FAM cho biết, 3 đội tuyển trên sẽ được ưu tiên vì nằm trong cùng một bảng có sự hiện diện của Đông Nam Á. Theo đó, Syria nằm cùng bảng A với Philippines, còn Hồng Kông sẽ đụng độ Campuchia ở bảng C, trong khi lá thăm đưa Yemen vào chung bảng D với Singapore.
UAE, Thái Lan, Indonesia, Malaysia đáng ngại thế nào?
“Trước đây (kế hoạch đã giao hữu với UAE) đã được thực hiện bởi vì chúng tôi chưa biết sẽ diễn ra ở đâu do chưa bốc thăm. Tuy nhiên với kết quả bốc thăm vừa qua, chúng tôi giờ có thể kết nối với một số đội trước khi họ nhận lời đá giao hữu với các tuyển khác thuộc khu vực Đông Nam Á. Trận giao hữu này sẽ được tổ chức tại Malaysia. Điều đó tùy thuộc vào các đội nhưng tôi hy vọng họ có thể thi đấu với chúng tôi”, ông Stuart nói.
Trong khi đó, với việc FAM phải hủy kế hoạch, UAE sau chuyến tập huấn ở Áo cũng có thể phải tìm một đối thủ ở khu vực Đông Nam Á để đá giao hữu. Đây được xem là yếu tố rất quan trọng khi UAE muốn làm quen với khí hậu ở Đông Nam Á do sẽ có 4 chuyến di chuyển đến khu vực này thi đấu ở khuôn khổ bảng G.

HLV Tan Cheng Hoe hy vọng Malaysia sẽ đoạt vé đi tiếp

CHỤP MÀN HÌNH

Theo lịch, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ đá trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 với Indonesia tại Jakarta vào ngày 5.9, trước khi hành quân đến Hà Nội để đụng độ VN (ngày 10.10), rồi trở về chơi trận sân nhà đầu tiên tiếp đón Thái Lan (ngày 14.11).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.