Man City phản ứng với HLV Marwijk về vụ De Jong

07/10/2010 09:17 GMT+7

Hôm qua, ban lãnh đạo Newcastle đã gửi thư đề nghị LĐBĐ Anh (FA) phạt nặng tiền vệ của Man City - Nigel de Jong vì lỗi vào bóng thô bạo khiến Ben Arfa gãy chân và phải nghỉ thi đấu 6 tháng, trong trận đấu hồi cuối tuần trước.

Pha vào bóng của De Jong khiến Ben Arfa (37) phải nghỉ thi đấu 6 tháng - Ảnh: Reuters

Hôm qua, ban lãnh đạo Newcastle đã gửi thư đề nghị LĐBĐ Anh (FA) phạt nặng tiền vệ của Man City - Nigel de Jong vì lỗi vào bóng thô bạo khiến Ben Arfa gãy chân và phải nghỉ thi đấu 6 tháng, trong trận đấu hồi cuối tuần trước.

May mắn không phải nhận bất kỳ mức án phạt nào từ FA, nhưng pha phạm lỗi của Nigel de Jong đang bị lên án dữ dội. Thậm chí, ngay cả HLV trưởng ĐTQG Hà Lan, ông Bert van Marwijk, cũng cảm thấy tiền vệ này cần phải nhận một lời cảnh cáo và ông đã quyết định gạch tên anh khỏi danh sách tuyển Hà Lan dự 2 trận vòng loại Euro 2012 gặp Moldova và Thụy Điển sắp tới đây.

Tuy nhiên, trái với động thái của ông Bert van Marwijk, ông thầy của De Jong ở Man City - Roberto Mancini đã một mực bảo vệ anh trước sự chỉ trích của dư luận. “Tôi không có bất kỳ lời bình luận nào về thông tin Nigel de Jong không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, bởi vì đó là vấn đề nội bộ của LĐBĐ Hà Lan. Tuy nhiên, với tư cách là HLV tại cấp CLB, tôi muốn nhấn mạnh rằng cậu ấy phạm lỗi với Ben Arfa là hoàn toàn không cố ý. Đó chỉ là pha tranh chấp theo bản năng phòng vệ tự nhiên. De Jong không những chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn đặc biệt thẳng thắn, trung thực và tận tụy. Với cả tấm lòng và trái tim mình, tôi luôn sát cánh và ủng hộ anh ấy!”, nhà cầm quân người Ý phát biểu trên trang chủ của CLB Man City.

Đây không phải là lần đầu tiên De Jong có những pha bóng bạo lực. Hồi tháng 3, anh đã khiến tuyển thủ Mỹ, Stuart Holden bị vỡ xương mác chân phải. Tại trận chung kết World Cup 2010 hồi tháng 7, ngôi sao 25 tuổi đã tung một cú “kungfu” thẳng vào ngực Xabi Alonso bên phía tuyển TBN. Sau giải đấu, trọng tài bắt chính của trận chung kết, Howard Webb cũng phải thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi không đuổi De Jong ra khỏi sân.

B.N (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.