Man City vững vàng top 4...

16/01/2010 11:40 GMT+7

Nhưng với điều kiện Man City phải thắng tại Goodison Park. Nhiều khả năng Man City sẽ toại nguyện khi trên sân nhà mùa này, Everton chỉ mới thắng 3/10 trận - thành tích kém nhất trong 5 năm trở lại đây.

Nhưng với điều kiện Man City phải thắng tại Goodison Park. Nhiều khả năng Man City sẽ toại nguyện khi trên sân nhà mùa này, Everton chỉ mới thắng 3/10 trận - thành tích kém nhất trong 5 năm trở lại đây.

Đã vậy, dưới triều đại Mancini, Man City đang được ca ngợi khắp nơi. Không chỉ vì đã giúp Man City có 4 chiến thắng liên tiếp, việc đội bóng “nhà giàu mới” này lần đầu tiên lọt vào top 4 còn đánh tan tất cả hoài nghi về khả năng làm việc tại Anh của một HLV người Ý như Mancini.

Cầu thủ đáng chú ý nhất của Man City vẫn là Carlos Tevez. Anh đã ghi 6 bàn/4 trận dưới thời Mancini và với khí thế hừng hực trong từng trận đấu (đã qua) cho thấy, còn rất lâu chân sút người Argentina này mới chịu dừng lại. Sự hồi sinh của Tevez đã khiến Mancini mạnh dạn cho phép Adebayor ở lại Togo đến khi nào tùy thích.

Có thể nói, phong độ thất thường của Everton mùa này và rất giống mùa giải trước, đều do khủng hoảng lực lượng gây nên. Như ở trận tiếp Man City đêm nay, Everton sẽ vắng đến 8 cầu thủ trụ cột, Tony Hibbert, Jack Rodwell, Victor Anichebe, Sylvain Distin, Phil Jagielka và Mikel Arteta (chấn thương), trong khi Yakubu và Yobo bận thi đấu ở CAN (Nigeria).

Dự đoán: Man City thắng 1-0.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.