Man Xanh dằn mặt “Quỷ đỏ”

05/04/2010 10:01 GMT+7

Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu derby với đối thủ cùng thành phố M.U. Một tuần trước khi đá trận derby, Man City đã có thông điệp mang tính dằn mặt với “Quỷ đỏ”. Đó là chiến thắng 6-1 trước Burnley tội nghiệp, đội bóng đã từng cầm hòa Man City 3-3 hồi lượt đi.

Ảnh: AFP

Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu derby với đối thủ cùng thành phố M.U. Một tuần trước khi đá trận derby, Man City đã có thông điệp mang tính dằn mặt với “Quỷ đỏ”. Đó là chiến thắng 6-1 trước Burnley tội nghiệp, đội bóng đã từng cầm hòa Man City 3-3 hồi lượt đi.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Man City kể từ sau khi họ thắng Portsmouth 6-0 hồi 21.9.2008. Còn với HLV Roberto Mancini, ngay cả khi dẫn dắt Inter, ông cũng chưa bao giờ chứng kiến được đội nhà thắng tới 6 bàn. Có một trận Mancini ngồi trên ghế chỉ đạo được chứng kiến một đội ghi 6 bàn thắng là lần Roma hạ Inter 6-2 tại lượt đi chung kết Cúp Ý. Đá trên sân khách, HLV Mancini vẫn chơi tấn công khi dùng cả 3 cầu thủ mũi nhọn Adebayor, Tevez và Bellamy.

Khác với trận thắng Wigan 3-0 khó nhọc nhờ sự tỏa sáng của Tevez trong hiệp 2, trận thắng Burnley đến với Man City rất dễ dàng khi họ có 3 bàn thắng trong 10 phút đầu tiên, 5 bàn trong hiệp thứ nhất và ghi bàn thứ 6 khi trận đấu chưa hết một tiếng. Nếu đá hết sức, có lẽ Man City đủ sức phá kỷ lục thắng 9-1 của Tottenham làm được trong mùa này  trước Wigan.

Cả Adebayor (ảnh), Tevez và Bellamy đều ghi bàn trong trận này. Ngay cả tiền vệ Patrick Vieira cũng có bàn thắng đầu tiên kể từ khi anh quay trở lại nước Anh. Với chiến thắng 6-1 này, Man City đã trở lại với vị trí thứ 4, khi họ nhiều hơn Tottenham 1 điểm. Với sự vui mừng, HLV Mancini cho biết: “Tôi hy vọng Man City sẽ chơi tốt như vậy khi gặp Liverpool và Tottenham”. Còn với M.U thì sao, Mancini không đề cập. Có lẽ vào lúc này, Mancini cũng chẳng ngán M.U.

A.T (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.