Mancini cấm học trò uống rượu

18/10/2010 08:51 GMT+7

HLV Roberto Mancini đã ban hành lệnh cấm rượu với các cầu thủ trẻ của Manchester City sau vụ thủ môn Joe Hart bị đưa lên mặt báo vì nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. HLV người Ý cũng lên lớp cho tiền vệ Adam Johnson một bài về cách cư xử ngoài sân cỏ sau khi cầu thủ này bỏ ra 12.000 bảng để đổi lấy một buổi hẹn hò với người mẫu Katie Price trong một buổi đấu giá mới đây. Vụ chơi trội của Johnson cũng diễn ra trong tình trạng có tí hơi men.

HLV Mancini muốn lập lại kỷ luật ở Man City - Ảnh: AFP

HLV Roberto Mancini đã ban hành lệnh cấm rượu với các cầu thủ trẻ của Manchester City sau vụ thủ môn Joe Hart bị đưa lên mặt báo vì nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. HLV người Ý cũng lên lớp cho tiền vệ Adam Johnson một bài về cách cư xử ngoài sân cỏ sau khi cầu thủ này bỏ ra 12.000 bảng để đổi lấy một buổi hẹn hò với người mẫu Katie Price trong một buổi đấu giá mới đây. Vụ chơi trội của Johnson cũng diễn ra trong tình trạng có tí hơi men.

Mancini nói với Daily Mail: “Điều quan trọng là các cầu thủ phải luôn giữ mình. Uống rượu đã là văn hóa bóng đá Anh . Tôi biết không dễ để thay đổi điều này song Adam Johnson và Joe Hart vẫn còn trẻ và họ phải thay đổi. Tôi rất thất vọng khi thấy các cầu thủ không tự chăm sóc mình. Tôi không hiểu tại sao họ phải uống rượu sau các trận đấu. Một chai thì không sao song ba, bốn, năm và cho đến khi say thì không tốt chút nào”.

Tuy nhiên, để tránh nguy cơ sa đà vào rượu chè, Mancini lại khuyên các học trò đi lại với phụ nữ, điều rõ ràng có khả năng phá hủy sự nghiệp của các cầu thủ Anh nhanh hơn men rượu rất nhiều, dựa vào trường hợp của John Terry và Wayne Rooney. “Theo ý kiến của tôi, việc hẹn hò với phụ nữ tốt hơn là uống rượu. Đó là điều tôi làm sau các trận đấu hồi ở Ý”, Mancini nói.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.