“Maradona bất tử”

Giang Lao
Giang Lao
27/11/2020 10:05 GMT+7

Đó là thông điệp của danh thủ người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic khi hay tin thần tượng, huyền thoại Diego Maradona đột ngột qua đời ở tuổi 60 vào ngày 25.11.

Zlatan Ibrahimovic viết: “Chúa đã ban cho thế giới một cầu thủ bóng đá tài năng bậc nhất mọi thời đại. Ông ấy sống mãi và mãi mãi”. Thông điệp này của Zlatan Ibrahimovic đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram đã có tới 2,5 triệu người thích (like) chỉ sau vài giờ.
Tên đầy đủ: Diego Armando Maradona Franco
Ngày sinh: 30.10.1960 tại Buenos Aires, Argentina
Ngày mất: 25.11.2020 tại Tigre, Argentina
Chiều cao: 1,65 m.

Sự nghiệp thi đấu
CLB Argentinos Juniors (1976 - 1981), Boca Juniors (1981 - 1982), Barcelona (Tây Ban Nha/1982 - 1984), Napoli (Ý/1984 - 1991), Sevilla (Tây Ban Nha/1992 - 1993), Newell's Old Boys (1993), Boca Juniors (1995 -1997).
Số lần khoác áo tuyển Argentina: 91 (1977 - 1994); ghi 34 bàn
Vị trí: tiền vệ tấn công/tiền vệ kiến thiết.

Danh hiệu, giải thưởng cá nhân
Vô địch FIFA World Cup (1986)
Quả bóng vàng FIFA World Cup (1986)
Vô địch UEFA Cup (1989)
Vô địch Serie A, Ý (1987, 1990)
Vô địch Argentina (1981)
Đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (đều năm 1983)
Vô địch Cúp quốc gia Ý (1987)
Siêu cúp Ý (1990)
Vua phá lưới Ý (1988), Argentina (1979, 1980)
Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA (năm 2000).

Sự nghiệp huấn luyện
CLB Textil Mandiyu (1994), Racing Club (1995), tuyển Argentina (2008 - 2010), Al Wasl (UAE/2011 - 2012), Al-Fujairah (UAE/2017 - 2018), Dorados (Mexico/2018 - 2019), Gimnasia y Esgrima La Plata (2019 - 2020).
Tây Nguyên
Thông điệp “Maradona bất tử” cũng được siêu sao Lionel Messi, cầu thủ được xem là truyền nhân của Maradona, nhắc lại: “Diego (Maradona) là bất tử. Một ngày buồn thảm cho tất cả người dân Argentina và bóng đá. Ông ấy qua đời, nhưng không bao giờ rời bỏ chúng ta, bởi vì ông ấy là Diego bất tử”. Messi từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Maradona khi ông làm HLV tuyển Argentina tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi với thành tích vào tứ kết nhưng thua tuyển Đức tới 0-4.
Còn siêu sao Cristiano Ronaldo tri ân Maradona: “Một nhà ảo thuật vô song với trái bóng, một thiên tài bất tử. Ông ấy là một người bạn, người đàn anh, nhưng đã ra đi quá sớm và để lại một di sản vô hạn, một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy”. Cristiano Ronaldo cũng cho rằng: “Tên tuổi của Maradona không bao giờ bị quên lãng”.
Trong khi đó, “Vua bóng đá” Pele, một trong những người đầu tiên lên tiếng ngay sau khi vừa hay tin Maradona qua đời trong thông điệp đăng trên Instagram: “Tôi đã mất một người bạn vô cùng đáng quý, và thế giới đã mất đi một huyền thoại. Một ngày nào đó, tôi hy vọng, chúng tôi sẽ chơi bóng cùng nhau trên thiên đường”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.