Maradona ra yêu sách với AFA

27/07/2010 08:50 GMT+7

Sau khi nhận được lời đề nghị tiếp tục dẫn dắt tuyển Argentina thêm 4 năm, Diego Maradona đã ra điều kiện với LĐBĐ Argentina (AFA) rằng ông chỉ ký hợp đồng gia hạn nếu được giữ lại toàn bộ ban huấn luyện. HLV 49 tuổi sẽ họp với chủ tịch Julio Grondona trong tuần này để bàn thảo việc gia hạn hợp đồng.

Maradona bị báo chí vây quanh tại sân bay Simon Bolivar - Venezuela - Ảnh: AFP

Sau khi nhận được lời đề nghị tiếp tục dẫn dắt tuyển Argentina thêm 4 năm, Diego Maradona đã ra điều kiện với LĐBĐ Argentina (AFA) rằng ông chỉ ký hợp đồng gia hạn nếu được giữ lại toàn bộ ban huấn luyện. HLV 49 tuổi sẽ họp với chủ tịch Julio Grondona trong tuần này để bàn thảo việc gia hạn hợp đồng.

 “Cậu bé vàng” phát biểu trên chương trình El Show del Futbol sau khi kết thúc chuyến thăm Venezuela và trở lại Buenos Aires: “Tôi thật sự rất muốn ở lại, song điều đó phụ thuộc vào Grondona. Nếu ai động đến một sợi tóc của các thành viên ban huấn luyện, thậm chí của một người xoa bóp, tôi sẽ ra đi. Tôi muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu song không phải với bất kỳ ai. Tôi chọn lựa người của mình và tôi muốn làm việc với họ”.

Một trong những trợ lý của Maradona, cựu hậu vệ Oscar Ruggeri, đã bị Grondona chỉ trích nặng nề sau khi Argentina bị loại ở tứ kết World Cup và Maradona bảo vệ người đồng đội cũ: “Tôi đã yêu cầu và sẽ tiếp tục yêu cầu rằng Ruggeri sẽ làm việc với tôi. Đó là điều đầu tiên tôi sẽ thảo luận với ông Grondona”.

Ông Julio Grondona vốn đánh giá cao vai trò của Maradona mặc dù tuyển Argentina thất bại ở Nam Phi. Tuy nhiên, ông vẫn không tán thành việc Ruggeri tiếp tục ở lại trong ban huấn luyện. Grondona nói vào tuần trước: “Tôi là người tiến cử Ruggeri song chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề. Các bạn có thể buồn cười khi nghe tôi nói điều này song ông ta là một HLV phòng ngự”.

S.D
(Theo France Football)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.