Maradona thót tim vì Messi

23/05/2010 09:23 GMT+7

HLV Diego Maradona đang trải qua một phen hú vía sau một pha va chạm giữa “con cưng” Lionel Messi với tiền vệ Javier Mascherano ở một buổi tập của đội tuyển Argentina tại ngoại ô Buenos Aires vào hôm thứ 6 vừa qua.

Maradona ôm động viên Messi trong buổi tập hôm qua - Ảnh: AFP

HLV Diego Maradona đang trải qua một phen hú vía sau một pha va chạm giữa “con cưng” Lionel Messi với tiền vệ Javier Mascherano ở một buổi tập của đội tuyển Argentina tại ngoại ô Buenos Aires vào hôm thứ 6 vừa qua.

Các phương tiện truyền thông nước này ngay sau đó cũng thông tin liên tục về chấn thương của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009. Theo báo giới, “Cậu bé vàng” và một số người chứng kiến đã giật mình khi tiền vệ ngôi sao của CLB Barcelona khựng lại và ôm đầu gối với vẻ mặt nhăn nhó.

Tuy nhiên, sau khi được sự chăm sóc của các bác sĩ đội tuyển, Messi trở lại tập tiếp tục cùng đồng đội. Ngay sau buổi tập, HLV Maradona nhẹ nhõm nói: “Tôi đã nhảy bật người khi thấy Messi va chạm đầu gối với Mascherano. Ai cũng lo khi chứng kiến cảnh đó, bởi cậu ta rất quan trọng trong đội hình và là niềm hy vọng của Argentina ở World Cup. Nhưng rất may Messi không sao và tôi sẽ có phương án để bảo vệ cậu ta trong trận giao hữu gặp Canada vào tuần tới”.

“Cậu ta (Messi) không sao. Đó chỉ là một chấn thương nhẹ”, nhóm bác sĩ đội tuyển Argentina lên tiếng trấn an người hâm mộ trên trang web của Hiệp hội bóng đá nước này sau khi báo giới tung tin Messi bị chấn thương.

T.Nguyên
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.