Maradona: “Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời để dẫn dắt Argentina”

26/09/2010 10:15 GMT+7

Sau hơn một tháng lặn khỏi thế giới truyền thông, huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona đã xuất hiện trở lại và trả lời phỏng vấn trên kênh Fox Sport. Trên Fox Sport, Maradona trông gầy hơn vài tháng trước và cắt tóc gọn gàng. Trong buổi nói chuyện này, Maradona đã đề cập đến nhiều chuyện chưa tiết lộ tại tuyển Argentina.

Cậu bé vàng muốn được trở lại dẫn dắt tuyển xứ tango - Ảnh: AFP

Sau hơn một tháng lặn khỏi thế giới truyền thông, huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona đã xuất hiện trở lại và trả lời phỏng vấn trên kênh Fox Sport. Trên Fox Sport, Maradona trông gầy hơn vài tháng trước và cắt tóc gọn gàng. Trong buổi nói chuyện này, Maradona đã đề cập đến nhiều chuyện chưa tiết lộ tại tuyển Argentina.

“Sau trận đấu với Đức, khi các cầu thủ đã ngừng khóc thì có một người vẫn khóc, đó là Messi. Khi tôi nói chuyện với Gronada (chủ tịch LĐBĐ Argentina), tôi vẫn nghe thấy tiếng Leo khóc. Khoảnh khắc đó tôi sẽ nhớ suốt đời”, Maradona cho biết.

Cựu danh thủ bóng đá này cũng tiết lộ những điều mà Gronada đã nói sau thảm bại. “Ông ta đã nói với tôi rằng chúng ta đã có một kỳ World Cup tốt và cùng hướng về Copa America. Các cầu thủ đều chứng kiến điều đó”, Maradona kể lại. Nhưng sau đó, Gronada và LĐBĐ Argentina đã không ký hợp đồng tiếp với Maradona. Cựu danh thủ này cũng khẳng định ông vẫn còn khát vọng dẫn dắt tuyển Argentina: “Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời để làm HLV đội tuyển. Tôi có thể chết vì đội bóng. Tôi khát khao trả thù cùng Argentina”.

Về mối quan hệ với Messi, Maradona mô tả bằng từ “tuyệt vời”. Cậu bé vàng khẳng định Messi hạnh phúc khi làm việc cùng ông và nhận xét: “Tại World Cup 2010, Messi còn thiếu nhiều thứ mà tôi có tại World Cup 1986 nhưng đó là một giải đấu tuyệt vời của Messi. Cậu ấy đã khiến các thủ môn phải khốn đốn. Ngoại trừ Iniesta, không ai chơi hay hơn Messi. Họ là hai cầu thủ tốt nhất thế giới”.

Maradona cũng nhắc lại chuyện ông đến phủ tổng thống cách đây một tuần để gặp cựu tổng thống Nestor Kirchner (2003-2007). Hiện vợ ông Nestor Kirchner, bà Cristina Kirchner đang là nữ tổng thống Argentina. Maradona cho biết “Trong buổi gặp mặt đó, ông Nestor Kirchner đã chúc mừng tôi về kỳ World Cup. Tôi đã nói về sự tức giận của mình khi không được dẫn dắt đội tuyển. Ông Nestor cho biết cả ông và bà Cristina đều muốn tôi quay lại với đội tuyển”.

Juan Manuel Abal Medina,người phát ngôn của Kirchner xác nhận có chuyện gặp mặt giữa Maradona và cựu tổng thống. Theo Medina, đó là một cuộc gặp gỡ như hai người bạn, hai người đã trao đổi với nhau về bóng đá và lịch sử. Maradona còn tặng cựu tổng thống một chiếc áo có chữ ký của mình.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.