Maradona “xuống nước” với LĐBĐ Argentina

25/09/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox Sports, Diego Maradona đã phải xuống giọng năn nỉ LĐBĐ Argentina (AFA) bố trí lại cho mình công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox Sports, Diego Maradona đã phải xuống giọng năn nỉ LĐBĐ Argentina (AFA) bố trí lại cho mình công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Theo đó, Maradona sẵn sàng để AFA toàn quyền quyết định thành phần ban huấn luyện khi nói: “Tôi nhận ra một số vấn đề cần sửa chữa sau thất bại ở World Cup 2010, nên tôi rất muốn trở lại. AFA có quyền quyết định về thành phần BHL. Tôi đang khát khao để “trả thù” cho thất bại khi còn dẫn dắt đội tuyển”.

Sở dĩ Maradona buộc phải làm như vậy, vì ông sợ sẽ không còn cơ hội trở lại dẫn dắt đội tuyển khi chứng kiến HLV tạm quyền Batista có những khởi đầu rất thành công (thắng Ireland 1-0 và Tây Ban Nha 4-1). Bên cạnh đó, sau 2 tháng chia tay tuyển Argentina, Maradona vẫn chưa nhận được một lời mời của các đội bóng, nên càng sợ rơi vào cảnh thất nghiệp như Pele từng nói: “Maradona dẫn dắt tuyển Argentina chỉ vì tiền”.

T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.