Mark Hughes tái xuất

12/01/2012 01:34 GMT+7

Chỉ vài ngày sau khi CLB Queen’s Park Rangers (QPR) sa thải HLV Neil Warnock - người đã có công đưa đội bóng này lên hạng Premier League, lãnh đạo CLB này đã quyết định mời Mark Hughes (ảnh) - người từng dẫn dắt đội tuyển xứ Wales, Blackburn Rovers, Manchester City và Fulham vào ghế “nóng” với mục tiêu đưa đội QPR thoát khỏi nguy cơ xuống hạng hiện nay.

Chỉ vài ngày sau khi CLB Queen’s Park Rangers (QPR) sa thải HLV Neil Warnock - người đã có công đưa đội bóng này lên hạng Premier League, lãnh đạo CLB này đã quyết định mời Mark Hughes (ảnh) - người từng dẫn dắt đội tuyển xứ Wales, Blackburn Rovers, Manchester City và Fulham vào ghế “nóng” với mục tiêu đưa đội QPR thoát khỏi nguy cơ xuống hạng hiện nay.

Hiện tại QPR đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, và đang trải qua chuỗi 8 trận không biết mùi chiến thắng.

Mark Hughes là một cầu thủ xuất sắc của bóng đá xứ Wales, cựu tiền đạo của M.U và Barca sau đó chuyển sang huấn luyện Blackburn với thành tích ba mùa liên tiếp giúp đội này nằm trong Top 10. Nhờ đó ông đã được ban lãnh đạo Man.City mời về hồi tháng 6.2008. Ba tháng sau, Man.City thuộc về Tập đoàn Abu Dhabi, và Hughes được mua sắm thả phanh.

Một trong những thương vụ đáng chú ý là cuộc tuyển mộ Robinho với giá 32,4 triệu bảng - một kỷ lục trong làng bóng đá Anh lúc đó. Một loạt danh thủ như Emmanuel Adebayor, Joleon Lescott và Carlos Tevez cũng nối nhau về sân Etihad. Nhưng thành tích của đội bóng không đi lên cùng với số tiền bỏ ra nên tháng 12.2009, Hughes bị sa thải. Sau đó ông chuyển đến Fulham, và chỉ ở đây một thời gian rồi quyết định từ chức.

Lần trở lại này, Mark Hughes cho biết đây sẽ là thử thách vô cùng lớn với ông, nhưng cựu danh thủ này tin rằng ông sẽ đưa QPR vượt qua khó khăn để trụ hạng thành công. Hợp đồng của ông kéo dài 2 năm rưỡi.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.