Marseille đón tin sốc khi cựu chủ tịch qua đời vì nhiễm Covid-19

01/04/2020 09:50 GMT+7

CLB Marseille vừa nhận tin sốc khi cựu chủ tịch của đội bóng, Pape Diouf đã qua đời hôm 31.3 ở tuổi 68 sau khi nhiễm Covid-19 .

Một nguồn tin từ gia đình cho AFP biết ông Diouf được đưa đến bệnh viện ở Dakar (Senegal) cuối tuần qua do nhiễm Covid-19 và tình trạng trở nên xấu đi trong những ngày gần đây. Ông Diouf, người sinh ra ở Tchad nhưng có quốc tịch Pháp, đã làm Chủ tịch CLB Marseille trong giai đoạn 2005 - 2009.

Cựu chủ tịch qua đời vì Covid-19 đã hồi sinh đế chế Real Madrid như thế nào?

Dưới thời của ông Diouf ở giai đoạn này, Marseille đã liên tiếp góp mặt ở Champions League khi luôn về nhì ở Ligue 1 và 2 lần vào chung kết Cúp quốc gia Pháp (thua Paris Saint-Germain năm 2006 và Sochaux vào năm 2007). Ông cũng là chủ tịch người da đen đầu tiên của một CLB ở châu Âu.

Huyền thoại Michel Hidalgo (trái) vừa qua đời

AFP

Theo AFP, ông đã được dự kiến đưa khỏi Dakar để đến Nice (Pháp) điều trị bệnh Covid-19 nhưng không kịp rời khỏi Senegal. Diouf cũng là một nhà báo và một đại lý bóng đá trước khi tiếp quản đội chủ sân Velodrome.
Trước đó, bóng đá Pháp đã đón tin buồn khi cựu cầu thủ và HLV huyền thoại Michel Hidalgo - người được ca ngợi mang lại nhiều thành công cho Marseille và từng là giám đốc thể thao của đội bóng trong 5 năm (từ năm 1986 – 1991), cũng qua đời ở tuổi 87 vì căn bệnh không liên quan đến Covid-19. Hidalgo là người đã dẫn dắt Pháp vô địch EURO 1984.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.