Marseille qua ải Sochaux

26/09/2010 09:20 GMT+7

Nhọc nhằn, nhưng ĐKVĐ Marseille cũng đã vượt qua đối thủ khó chơi Sochaux với tỷ số 2-1. Trước lối chơi đeo bám của Sochaux, 2 chân sút nguy hiểm Ayew và Gignac của Marseille gần như không thể hoạt động, đành đóng vai “chim mồi” nên tuyến sau của Marseille phải nhận lãnh vai trò ghi bàn. Hậu vệ trái Taye Taiwo mở tỷ số ở phút 19, và tiền vệ trung tâm Lucho Gonzalez ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 61.

Hậu vệ Taye Taiwo (phải) mở tỷ số cho Marseille ở phút 19 - Ảnh: AFP

Nhọc nhằn, nhưng ĐKVĐ Marseille cũng đã vượt qua đối thủ khó chơi Sochaux với tỷ số 2-1. Trước lối chơi đeo bám của Sochaux, 2 chân sút nguy hiểm Ayew và Gignac của Marseille gần như không thể hoạt động, đành đóng vai “chim mồi” nên tuyến sau của Marseille phải nhận lãnh vai trò ghi bàn. Hậu vệ trái Taye Taiwo mở tỷ số ở phút 19, và tiền vệ trung tâm Lucho Gonzalez ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 61.

Dù rất cố gắng nhưng Sochaux cũng chỉ tìm được một bàn gỡ do công của tiền vệ vào thay người Maurice-Belay (phút 76). Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp này, Marseille dường như đã tìm lại được phong thái của một “đại gia” sau giai đoạn trồi sụt đầu mùa.

Trong khi đó, một ông lớn khác của nước Pháp, cựu vương Bordeaux lại gây thất vọng khi để Caen cầm hòa không bàn thắng. Ở một trận đấu khác, tân binh Arles-Avignon lập “kỷ lục ngược” toàn thua cả 7 trận đầu khi thất thủ 1-3 trên sân Montperllier. Dù được chơi hơn người từ phút 53 (tiền vệ Collin của Montperllier bị đuổi), nhưng Arles vẫn không đủ lực để lật ngược thế cờ. Hiện Arles vẫn tiếp tục ở dưới đáy bảng xếp hạng và có lẽ họ sẽ còn ở đây lâu với phong độ tồi tệ này.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.