McClaren đến Wolfsburg

12/05/2010 09:53 GMT+7

HLV người Anh Steve McClaren, người gầy dựng lại thanh danh qua việc dẫn dắt đội bóng tỉnh lẻ Twente đoạt chức vô địch Hà Lan mùa bóng 2009-2010, đã chọn Wolfsburg làm bến đỗ kế tiếp trong hành trình xây dựng lại sự nghiệp. Quyết định bổ nhiệm đã được công bố hôm qua.

HLV Steve McClaren chưa muốn trở lại Anh vội - Ảnh: Reuters

HLV người Anh Steve McClaren, người gầy dựng lại thanh danh qua việc dẫn dắt đội bóng tỉnh lẻ Twente đoạt chức vô địch Hà Lan mùa bóng 2009-2010, đã chọn Wolfsburg làm bến đỗ kế tiếp trong hành trình xây dựng lại sự nghiệp. Quyết định bổ nhiệm đã được công bố hôm qua.

Với việc ký hợp đồng 3 năm với Wolfsburg, theo tờ Daily Mail, McClaren trở thành HLV người Anh đầu tiên dẫn dắt một đội bóng ở Bundesliga. Uy tín vụt tăng sau kỳ tích ở Hà Lan, McClaren lẽ ra có thể đường hoàng quay trở lại xứ sở sương mù, nơi ông từng trải qua những ngày tháng tận cùng tủi nhục khi thất bại trong việc đưa tuyển Anh lọt vào VCK Euro 2008. “Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về nước Anh”, McClaren nói sau khi giúp Twente vô địch Hà Lan, thành tích giúp ông đứng ngang hàng với huyền thoại Bobby Robson trong danh sách những HLV người Anh vô địch một giải đấu đỉnh cao ở nước ngoài.

Tuy vậy, McClaren vẫn chọn lựa tiếp tục hành trình “lưu vong”. Xét đến việc McClaren một bước trở thành HLV tuyển Anh để rồi nhận cú ngã đau đớn nhất trong sự nghiệp, có thể hiểu được sự thận trọng của ông. HLV 49 tuổi sẽ quay trở lại nước Anh một ngày nào đó, song chưa phải lúc này.

Với sự ủng hộ tài chính của tập đoàn Volkswagen, nhiệm vụ của McClaren là đưa Wolfsburg trở lại top 3 ở mùa bóng tới.

Sơn Duân
(Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.