Menezes “choáng” với sân tập của Barca

06/09/2010 09:33 GMT+7

Ngày mai, đội tuyển Brazil sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Barcelona B. Đây sẽ là trận đấu giao hữu duy nhất của thầy trò tân HLV Mano Menezes để chốt lại chuyến tập huấn 6 ngày của tuyển Brazil tại trung tâm thể thao Ciudad Deportiva của CLB Barcelona. Ông Menezes tiết lộ rằng ông bất đắc dĩ phải chọn Barca B làm “quân xanh” vì LĐBĐ Brazil không thể sắp xếp đá giao hữu với một đội tuyển lớn nào cả.

Trong tay ông Menezes không có nhiều ngôi sao lớn cho đợt giao hữu sắp tới - Ảnh: AFP

Ngày mai, đội tuyển Brazil sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Barcelona B. Đây sẽ là trận đấu giao hữu duy nhất của thầy trò tân HLV Mano Menezes để chốt lại chuyến tập huấn 6 ngày của tuyển Brazil tại trung tâm thể thao Ciudad Deportiva của CLB Barcelona. Ông Menezes tiết lộ rằng ông bất đắc dĩ phải chọn Barca B làm “quân xanh” vì LĐBĐ Brazil không thể sắp xếp đá giao hữu với một đội tuyển lớn nào cả.

Điểm đặc biệt trong lần tập huấn này là ông Menezes hầu như chỉ gọi vào tuyển Brazil các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Thủ môn 18 tuổi Gabriel là người duy nhất đang chơi tại Brazil cho CLB Cruzeiro. Thủ thành này cũng chỉ được triệu tập bổ sung vì thủ môn Heurelho Gomes (khoác áo Tottenham) bị chấn thương cơ đùi trái.

Trước thềm trận giao hữu với Barca B, HLV Menezes đã có buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình riêng của CLB này, kênh Barca TV. Trong cuộc phỏng vấn, ông Menezes đã mở lời khen ngợi điều kiện tập luyện tại Barcelona với nhiều sân tập, mặt cỏ chất lượng cao.

“Ở tại Brazil, chúng tôi không bao giờ có được những sân tập và cơ sở vật chất tốt như thế này. Tôi và nhiều cầu thủ trong đội tuyển chỉ dám mơ được làm việc tại một nơi như thế này ở Brazil, nhưng điều đó là bất khả thi”, ông Menezes tuyên bố trên kênh truyền hình riêng của CLB này, kênh Barca TV. Ông cũng cho biết sở dĩ đội chọn Barcelona làm nơi tập huấn vì khí hậu ở đây thời gian này cũng tương tự như tại Brazil, nóng và ẩm. “Sự giống nhau đó khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở đây. Do đó chúng tôi đã làm việc rất tốt”. Nhận xét về trận giao hữu ngày mai, ông Menezes nói: “Đó sẽ là một trận đấu hữu ích cho Brazil. Nó sẽ phản ánh kết quả đợt tập huấn này. Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng các bài tập chiến thuật vừa tập và thử xem trình độ của tuyển Brazil ở thời điểm này đang ở mức nào”.

N.C (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.