Messi lần thứ 4 đoạt Quả bóng vàng

09/01/2013 03:05 GMT+7

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đoạt 4 Quả bóng vàng liên tiếp.

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đoạt 4 Quả bóng vàng liên tiếp. 

Siêu sao Lionel Messi đã giành danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 4 liên tiếp trong buổi lễ trao giải diễn ra rạng sáng qua (theo giờ VN), tại Zurich (Thụy Sĩ), với tổng số phiếu bầu (41,60%) hơn hẳn 2 đồng nghiệp còn lại là Cristiano Ronaldo (về nhì với 23,68%) và Andres Iniesta (hạng 3 chỉ có 10,91%). Kết quả này không gây nhiều bất ngờ, vì nó đã được chính tạp chí France Football - đồng tổ chức với FIFA (LĐBĐ thế giới), hé lộ phần nào trước đó ít lâu.

 Messi lần thứ 4 đoạt Quả bóng vàng
Messi trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Messi - cầu thủ đầu tiên trên thế giới sở hữu đến 4 Quả bóng vàng - vẫn khiêm tốn phát biểu khi lên nhận giải: “Tôi thực sự không thể tin nổi mình có thể giành đến 4 Quả bóng vàng liên tiếp. Tôi xin tri ân các đồng đội ở tuyển Argentina, CLB Barcelona, gia đình và giới hâm mộ, đặc biệt nhất là Iniesta, không có anh ấy tôi không thể giành được các danh hiệu này”.

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn Nữ cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo của tuyển Mỹ là Abby Wambach đứng đầu với 20,67% số phiều bầu, hơn đồng nghiệp Marta (Brazil) được 13,50% và đồng đội Alex Morgan (10,87%).

Cựu HLV tuyển nữ Mỹ, bà Pia Sundhage (nay trở về làm việc tại quê nhà Thụy Điển) cũng được chọn là HLV đội tuyển nữ xuất sắc nhất, vượt qua 2 đồng nghiệp nam là Norio Sasaki (HLV tuyển nữ Nhật Bản) và Bruno Bini (HLV tuyển nữ Pháp). Còn danh hiệu HLV nam xuất sắc nhất trong năm cũng không nằm ngoài dự đoán khi HLV lão luyện Del Bosque đoạt giải với 34,51% số phiều bầu, hơn 2 đồng nghiệp trẻ là Mourinho và Guardiola.

Điều bất ngờ nhất có lẽ là ở cuộc bầu chọn Đội hình tiêu biểu trong năm, khi FIFA chọn toàn cầu thủ đang chơi ở giải La Liga (Tây Ban Nha). Trong 11 vị trí chính thức, có 5 cầu thủ của Real gồm: Casillas, Ramos, Marcelo, Alonso, Ronaldo; 5 cầu thủ của Barca là Alves, Pique, Iniesta, Xavi, Messi. Duy nhất Falcao của Atletico Madrid được chen chân được vào đội hình này. Bởi vậy, báo chí Anh mới than vãn: “Giải Ngoại hạng Anh tự hào hay nhất thế giới, thế nhưng chẳng có cầu thủ nào trong đội hình này thì thật lạ lùng”.

Ở các danh hiệu còn lại, cầu thủ Miroslav Stoch (Slovakia) đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất, cựu danh thủ Beckenbauer được trao danh hiệu Thành tựu trọn đời, và giải Fairplay thuộc về LĐBĐ Uzbekistan.

Những kỷ lục của Messi

- Ghi nhiều bàn nhất trong năm: 91 bàn
- Ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa: 68 bàn
- Ghi nhiều bàn nhất ở 1 mùa giải Cúp châu Âu: 14 bàn (cùng với Jose Altafini)
- Ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải La Liga: 50 bàn
- Ghi nhiều hattrick nhất trong 1 mùa giải ở La Liga: 8 lần
- Đoạt nhiều danh hiệu Vua phá lưới nhất ở các Cúp châu Âu: 4 lần (cùng với Gerd Mueller)
- Ghi nhiều bàn nhất trong 1 trận đấu ở Cúp châu Âu: 5 bàn
- Ghi nhiều bàn nhất ở các trận Siêu cúp Tây Ban Nha: 10 bàn
- Ghi bàn liên tiếp ở các trận đấu tại giải La Liga: 10 trận
- Ghi nhiều bàn nhất ở Cúp thế giới các CLB: 4 bàn (cùng với Denilson)
- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB Barcelona (các trận đấu chính thức): 286 bàn
- Cầu thủ Barcelona ghi nhiều bàn nhất tại Champions League: 56 bàn
- Ghi nhiều hattrick nhất tại giải La Liga: 15 lần.

(Nguồn: BBC Sports)

Giang Lao

>> Messi hơn mọi huyền thoại!
>> Messi lần thứ 4 đoạt Quả bóng vàng thế giới
>> Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2012
>> Messi lần thứ 4 làm "Vua bóng đá châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.