Messi lập kỷ lục trong trận ‘Siêu kinh điển’

24/03/2014 05:59 GMT+7

(TNO) Với 3 bàn thắng ghi được trên sân Bernabeu của Real Madrid, tiền đạo Lionel Messi bên phía Barcelona đã vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano để trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận ‘Siêu kinh điển’ của Bóng đá Tây Ban Nha.

(TNO) Với 3 bàn thắng ghi được trên sân Bernabeu của Real Madrid, tiền đạo Lionel Messi bên phía Barcelona đã vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano để trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận ‘Siêu kinh điển’ của Bóng đá Tây Ban Nha.

>> Messi lập hattrick, Barca hạ Real Madrid ở trận ‘Siêu kinh điển’
>> HLV Martino: ‘Siêu kinh điển’ là cơ hội cuối của Barcelona
>> Messi lại lập kỷ lục, Barcelona trút giận lên Osasuna

Messi lập kỷ lục trong trận ‘Siêu kinh điển’
Messi lại có thêm một kỷ lục mới trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu trên sân của Real Madrid vừa qua, Messi đã có một trận đấu xuất sắc dù vừa trở lại thi đấu chưa lâu sau khi bình phục chấn thương. Anh ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng của đội nhà.

Đầu tiên, Messi là người có đường chuyền thuận lợi giúp Andres Iniesta ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona ngay ở phút thứ 7. Tiếp đó, ở cuối hiệp 1, chân sút người Argentina có pha lập công mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà. Giữa một "rừng hậu vệ" Real Madrid nhưng Messi vẫn dứt điểm chính xác.

Trong hiệp 2, Messi tiếp tục thi đấu xuất sắc. Anh thực hiện thành công 2 cú sút phạt đền để ấn định chiến thắng 4-3 cho Barcelona.

Messi lập kỷ lục trong trận ‘Siêu kinh điển’-2
Messi sút bóng qua một "rừng hậu vệ" Real Madrid để ghi bàn - Ảnh: Reuters

Với 3 bàn thắng ghi được trong trận này, Messi đã có 21 bàn trong các trận “Siêu kinh điển”, vượt qua thành tích 18 bàn của huyền thoại Di Stefano. Trong số này, Messi và Di Stefano có cùng 14 bàn ghi ở La Liga. Ngoài ra, tiền đạo của Barcelona còn có 5 bàn ghi trong các trận Siêu cúp và 2 bàn tại các trận ở Champions League.

Mới chỉ 26 tuổi, Messi hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cao thành tích của mình trong các trận “Siêu kinh điển” trong tương lai.

Trong khi đó, với bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận đấu vừa qua, Cristiano Ronaldo đã vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở các cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona.

Tổng cộng chân sút Bồ Đào Nha có 12 bàn, đứng sau Ferenc Puskas (Real Madrid - 14 bàn), Francisco Gento (Real Madrid - 14 bàn), Cesar Rodriguez (Barcelona - 14 bàn), Raul (Real Madrid - 15 bàn) và Di Stefano.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.