Messi lười di chuyển trong trận thua Atletico Madrid

11/04/2014 12:26 GMT+7

(TNO) Theo số liệu thống kê của uefa.com, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona chỉ di chuyển 6,8 km trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid.

(TNO) Theo số liệu thống kê của uefa.com, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona chỉ di chuyển 6,8 km trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid.

>> Con đường chiến thắng của Atletico Madrid
>> Thủ môn của Atletico sẽ không thể đối đầu Chelsea
>> Hạ Barcelona, Atletico Madrid hiên ngang vào bán kết

Messi lười di chuyển trong trận thua Atletico Madrid
Messi là một trong những cầu thủ di chuyển ít nhất trong trận đấu giữa Atletico và Barca - Ảnh: AFP

Con số mà uefa.com đưa ra cho thấy Messi là một trong những cầu thủ di chuyển ít nhất trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona. Tiền đạo người Argentina chỉ chạy 6,8 km, thua gần gấp đôi so với Koke, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà (12,2 km).

Quãng đường di chuyển của Messi chỉ nhiều hơn 1,5 km so với người ít di chuyển nhất trên sân là thủ môn Pinto (Barcelona). Trong khi đó, Xavi là người di chuyển nhiều nhất bên phía đội khách (11,8 km). Tiếp theo là Jordi Alba (11,5 km), Alves (10,8 km) và Bartra (10,7 km).

Những con số trên cho thấy Messi không đóng góp gì nhiều trong lối chơi của Barcelona và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalan lần đầu tiên bị loại ở tứ kết sau 7 năm liên tiếp có mặt tại bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.


Xavi (phải) là người di chuyển nhiều nhất bên phía Barcelona - Ảnh: AFP

Việc Messi di chuyển ít trong trận đấu vừa qua là điều gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi từ trước đến nay, tiền đạo 26 tuổi luôn là một trong những người hoạt động tích cực nhất mỗi khi ra sân.

Có ý kiến cho rằng Messi đang bắt đầu thi đấu cầm chừng để giữ sức cho World Cup 2014 sắp tới. Đã từng có một số ngôi sao làm điều này trước đây. Có thể kể đến trường hợp của Rivaldo khi anh chơi mờ nhạt ở Barcelona vào năm 2002 nhưng lại tỏa sáng tại World Cup cùng năm và cùng Brazil lên ngôi vô địch.

Ngoài ra, Zinedine Zidane cũng từng thi đấu dưới phong độ ở Real Madrid để rồi sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006.

Tuy nhiên, HLV Gerardo Martino của Barcelona tỏ ra không quan tâm đến vấn đề này. Ông nói: "Tôi không quan tâm đến việc Messi di chuyển ít hay nhiều. Điều duy nhất tôi muốn từ anh ấy là tạo ra những cơ hội từ các pha di chuyển từ bên cánh phải vào vùng cấm địa".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.