Messi nằm ngoài top 20 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

04/11/2013 18:22 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009 siêu sao Lionel Messi không có tên trong top 20 ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu.

(TNO) Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009 siêu sao Lionel Messi không có tên trong top 20 ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu.

>> Ronaldo, Ribery và Messi dẫn đầu cuộc bầu chọn Quả bóng vàng
>> Messi im tiếng nhưng Barca vẫn thắng trận Siêu kinh điển
>> Messi san bằng kỷ lục của 'Chúa nhẫn' Raul

 
Lần đầu tiên sau 4 mùa giải Lionel Messi không nằm trong top đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Ảnh: AFP

Messi đang là đương kim Chiếc giày vàng châu Âu và ở mùa giải 2012-2013 anh đã đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý này nhờ 46 pha lập công.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2013-2014 đang diễn ra, tính đến thời điểm này ở La Liga, siêu sao người Argentina mới ghi được 8 bàn thắng. Trong 4 trận liên tiếp vừa qua Messi đều không ghi bàn và điều này đã khiến anh bị đánh bật khỏi top 20 Chiếc giày vàng châu Âu 2013-2014

Trong khi Messi không có mặt ở top 20 thì đối thủ quen thuộc của anh là Cristiano Ronaldo lại đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 với 13 bàn thắng ghi được cho Real Madrid tính đến thời điểm này.

Cùng chia sẻ vị trí thứ 2 với CR7 là Diego Costa - tiền đạo đang khoác áo CLB Atletico Madrid. Costa cũng đã có 13 bàn thắng.

Điều đáng nói là ngoài Cristiano Ronaldo (CR7) và Diego Costa thì đến thời điểm này chẳng có chân sút nào thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu lọt vào top 10 Chiếc giày vàng châu Âu 2013-2014.

Bất ngờ nhất có lẽ là ở vị trí số 1, với cái tên Nerijus Valskis. Đây là tiền vệ 26 tuổi người Lithuania, đang chơi cho CLB Suduva ở giải quốc nội. Tính đến thời điểm này Valskis đã ghi được 27 bàn thắng và theo cách tính của UEFA, số bàn thắng của anh sẽ nhân với hệ số 1 (CR7 và Costa nhân cho hệ số 2).

Một cầu thủ người Lithuania khác cũng lọt vào top 10 là Evaldas Razulis. Tuyển thủ Lithuania năm nay 27 tuổi đá ở vị trí tiền đạo và đã đóng góp được 20 bàn thắng cho CLB Atlantas (xếp thứ 7).

Top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2013-2014

1. Valskis: Suduva (Lithuania, 27 bàn x 1)
2. Ronaldo: Real Madrid (Bồ Đào Nha, 13 bàn x 2)
2. D.Costa: Atletico Madrid (TBN, 13 bàn x 2)
4. Johnson: Odds (Na Uy, 15 bàn x 1,5)
5. Hamdallah: Aalesund (Morocco, 14 bàn x 1,5)
5. Bilinski: Zalgiris (Ba Lan, 21 x 1)
7. Razulis: Atlantas (Lithuania, 20 bàn x 1)
8. Devic: Metalist (Ukraine, 13 bàn x 1,5)
9. Hunt: Levadia (Estonia, 19 bàn x 1)
10. Mitroglou: Olympiakos (Hy Lạp, 12 bàn x 1,2) 

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.