Messi xỏ một chân vào chiếc giày vàng

06/05/2010 08:48 GMT+7

Năm 2009, Messi giúp Barcelona đoạt 6 danh hiệu còn bản thân anh đoạt 12 danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, trong số một rừng danh hiệu đó, Messi thiếu hai thứ quan trọng là Pichichi (Vua phá lưới La Liga) và Chiếc giày vàng châu Âu (Vua phá lưới các giải châu Âu).

Tính trên khắp mặt trận, Messi đã ghi được tổng cộng 44 bàn thắng mùa này - Ảnh: AFP

Năm 2009, Messi giúp Barcelona đoạt 6 danh hiệu còn bản thân anh đoạt 12 danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, trong số một rừng danh hiệu đó, Messi thiếu hai thứ quan trọng là Pichichi (Vua phá lưới La Liga) và Chiếc giày vàng châu Âu (Vua phá lưới các giải châu Âu).

Đó cũng là hai danh hiệu mà Messi chưa có trong sự nghiệp và nó là điểm yếu của tiền đạo người Argentina khi so sánh với Cristiano Ronaldo (đã đoạt Chiếc giày vàng năm 2008). Năm nay, Messi có cơ hội nhận thêm 2 danh hiệu này để bổ sung bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ của anh.

Sự khát khao Chiếc giày vàng đã được Messi thể hiện rõ trong hai trận thắng Villarreal và Tenerife. Cả hai trận đó, Messi không những ghi bàn mở tỷ số, phá thế bế tắc cho Barca mà anh còn cố gắng kiếm bàn ấn định tỷ số vào các phút cuối. Nhờ 4 bàn thắng trong vòng 1 tuần qua, Messi đã có 31 bàn thắng tại Liga và đáng quý là trong số đó chỉ 1 ghi trên chấm phạt đền, 1 ghi từ sút phạt trực tiếp.

Sẽ là điều kỳ lạ nếu Messi không đoạt Chiếc giày vàng mùa này vì anh hầu như không có đối thủ. Ba người còn khả năng đuổi kịp Messi trong cuộc đua là Drogba (Chelsea), Rooney (M.U) và Natale (Udinese) cũng chỉ có 26 bàn. Giải Anh chỉ còn 1 vòng nên khó có chuyện Rooney hay Drogba ghi 6 bàn trong lượt cuối để vượt Messi. Di Natale cũng vô vọng vì Serie A chỉ còn 2 vòng. Và dù Drogba, Rooney và Di Natale có làm được điều thần kỳ ghi thêm 6 bàn đi chăng nữa, Messi vẫn còn 2 trận nữa với Barcelona để nâng cao thành tích. Và khi Messi đoạt chiếc giày vàng, đương nhiên anh cũng đoạt luôn Pichichi. Higuain (Real), đối thủ lớn nhất cạnh tranh Pichichi với Messi giờ cũng chỉ có 25 bàn (chưa tính trận Mallorca - Real).

Giờ Messi đang có mục tiêu mới để chinh phục, anh cần ghi thêm 4 bàn thắng trong 2 vòng cuối để phá kỷ lục ghi 34 bàn/mùa mà Ronaldo đã tạo được cho Barcelona 13 năm trước. Ngoài ra, nếu Olic không ghi thêm bàn trong trận chung kết Champions League với Inter, Messi sẽ trở thành vua phá lưới tại Champions League mùa này với 8 bàn.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.