Milan đe dọa Inter

18/01/2010 10:17 GMT+7

Với việc Inter bị Bari cầm hòa 2-2 trong trận đấu sớm, Milan có cơ hội thu hẹp cách biệt so với nhà ĐKVĐ xuống còn 6 điểm nếu giành chiến thắng trước đội cuối bảng Siena. Thầy trò Leonardo đã không làm người hâm mộ họ thất vọng khi đánh bại Siena với tỷ số 4-0.

Hat-trick của Ronaldinho đã giúp Milan có ba điểm khá dễ dàng - Ảnh: AFP

Với việc Inter bị Bari cầm hòa 2-2 trong trận đấu sớm, Milan có cơ hội thu hẹp cách biệt so với nhà ĐKVĐ xuống còn 6 điểm nếu giành chiến thắng trước đội cuối bảng Siena. Thầy trò Leonardo đã không làm người hâm mộ họ thất vọng khi đánh bại Siena với tỷ số 4-0.

Nhiệm vụ của Milan đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi ngay ở phút 11, thủ thành Curci của đội khách đã phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Borriello trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Ronaldinho không mấy khó khăn trong việc mở tỷ số cho Milan. Cũng từ đó, đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận. Họ tiếp tục có thêm những bàn thắng nhờ công của Borriello và Ronaldinho.

Chiến thắng dễ dàng này đã giúp cho Milan tạo một áp lực khá lớn lên đội bóng cùng thành phố. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn 6 điểm và Milan vẫn còn một trận chưa đấu. Vào tuần sau, trận derby thành Milan sẽ diễn ra và Inter là đội phải dè chừng bởi tinh thần các học trò Leonardo đang lên rất cao.

Trong khi đó, những hy vọng về một sự hồi sinh của Juventus đã tan thành mây khói khi họ nhận thất bại 0-1 trên sân Chievo. Với hàng loạt trụ cột không thể thi đấu do chấn thương và án treo giò, HLV Ciro Ferrara đã phải đưa tiền đạo Paolucci vào sân ngay từ đầu dù rằng anh vừa mới trở về sau thời gian thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Siena. Đội hình chắp vá, tinh thần thi đấu sa sút, Juve đã không thể làm nên chuyện trước Chievo.

Trận thua này đã khiến cho khoảng cách giữa Milan và Juve bị kéo giãn ra thành 7 điểm. Xem ra cuộc đua giành Scudetto chỉ còn là chuyện nội bộ của thành Milan. Vì vậy, một lần nữa, tương lai của Ferrara lại bị đe dọa nghiêm trọng.

Ở một trận đấu khác, bằng bàn thắng của Perrotta và cú đúp của tân binh Luca Toni, Roma đã thắng 3-0 trước Genoa. Với ba điểm có được, thầy trò Claudio Ranieri cũng vượt qua Juventus để giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A.

Hải Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.