Milan gian nan giữ vị trí thứ ba

01/05/2010 08:32 GMT+7

Milan đã chính thức tung cờ trắng trong cuộc đua giành chức vô địch mùa này khi thất bại 1-3 trong trận đấu với Palermo hồi tuần trước. Giờ thì thầy trò HLV Leonardo sẽ phải hoàn thành mục tiêu giữ vững vị trí thứ ba để có thể giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

AC Milan của Leonardo đã 3 trận qua không biết đến mùi chiến thắng, thua 2 và hòa 1 - Ảnh: AFP

Milan đã chính thức tung cờ trắng trong cuộc đua giành chức vô địch mùa này khi thất bại 1-3 trong trận đấu với Palermo hồi tuần trước. Giờ thì thầy trò HLV Leonardo sẽ phải hoàn thành mục tiêu giữ vững vị trí thứ ba để có thể giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản khi đối thủ của Milan ở những vòng đấu cuối cùng đều rất đáng gờm. Fiorentina là thử thách đầu tiên, tiếp đến sẽ là Genoa và ở lượt cuối, Milan sẽ phải đối đầu cùng Juventus.

Không chỉ vậy, nội bộ của Milan lại bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Tương lai của HLV Leonardo và tiền đạo Ronaldinho đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Nhà cầm quân người Brazil có thể sẽ ra đi vào cuối mùa bóng này. Điều này được ông chủ của Milan, Silvio Berlusconi xác nhận. “Leonardo sẽ ra đi. Anh ta quá bướng bỉnh”, Berlusconi phát biểu trên Corriere dello Sport hôm thứ năm vừa qua, “Chúng tôi đang tiến hành thương lượng với một số ứng viên”. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani đã phủ nhận điều này khi trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sport Italia: “Tôi không nghĩ Berlusconi đã phát biểu rằng Leonardo sẽ ra đi”.

Trong khi đó, việc thương lượng hợp đồng với Ronaldinho vẫn đang gặp rắc rối. Ngôi sao người Brazil không hài lòng khi mức lương của anh bị giảm 25% nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng mới. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai, Ronaldinho sẽ chỉ được lĩnh 4 triệu euro/mùa (hiện lương của anh là 6,5 triệu euro/mùa).

Cũng chính vì những thông tin này mà phong độ của Milan sa sút. Hai trận gần đây nhất họ đều thất bại và để cho Sampdoria thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 4 điểm. Nếu không nhanh chóng phục hồi phong độ, thầy trò Leonardo có thể mất vị trí thứ ba.

Trong khi đó, cánh cửa đến với các cúp châu Âu của Fiorentina gần như đã khép lại bởi khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 6 giờ đã là 8 điểm. Rất khó cho Fio có thể tạo nên bất ngờ trong ba vòng đấu cuối.

Cả hai đội sẽ bước vào trận đấu này với một số tổn thất về nhân sự. Bên phía Milan, vẫn chưa có cái tên nào trong danh sách chấn thương dài của họ trở lại. Trong khi đó, Fio không có tiền vệ Santana cũng như các hậu vệ Comotto, Gamberini và Felipe. Bên cạnh đó, thành tích thi đấu trên sân khách của Fiorentina cũng khá tệ (mới thắng được 4 trận từ đầu mùa).

Totomaster dự đoán: Milan thắng 2-1.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.