Milan lấn át Roma

06/03/2010 09:12 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Roma và Milan rạng sáng mai sẽ là màn so tài giữa các chân sút của hai bên. Khả năng ghi bàn của hai đội bóng này chỉ thua kém đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Inter.

Ronaldinho chính là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất - Ảnh: reuters

Cuộc đối đầu giữa Roma và Milan rạng sáng mai sẽ là màn so tài giữa các chân sút của hai bên. Khả năng ghi bàn của hai đội bóng này chỉ thua kém đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Inter.

Nếu tính về hiệu suất ghi bàn và chuyền cho đồng đội lập công thì Ronaldinho đang là một trong những cầu thủ dẫn đầu tại Serie A. Với khoảng thời gian 1.758 phút thi đấu, ngôi sao người Brazil đã có 9 bàn thắng và 12 lần chuyền cho đồng đội ghi bàn. Tính trung bình, cứ hơn 83 phút Ronaldinho có mặt trên sân, đội bóng của anh sẽ có một bàn thắng.

Trong khi đó, dù không thi đấu nhiều do chấn thương nhưng đội trưởng của Roma, Francesco Totti cũng gây ấn tượng mạnh. Anh thi đấu tổng cộng 1.231 phút và có 10 bàn cũng như ba lần trợ giúp đồng đội lập công (trung bình 94,69 phút có một bàn thắng hoặc một đường chuyền thành bàn). Đáng tiếc là trong trận đấu này, Totti không thể tham dự vì chưa bình phục chấn thương đầu gối.

Thống kê ở bảng trên cho thấy hàng công của Milan hoạt động hiệu quả hơn Roma khi có đến 4 cầu thủ của Rossoneri góp mặt. Trong khi ngoài Totti, Roma chỉ có thêm Vucinic.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.