Montpellier khó tận dụng cơ hội

28/03/2010 10:09 GMT+7

Sau trận thua trước 1-3 Bordeaux cuối tuần trước, Lille đã giới hạn tham vọng ở mức giành suất tham dự Champions League mùa này, thay vì ngôi vô địch. Trong khi đó, Montpellier ngược lại đã nâng cấp mục tiêu.

Montpellier (phải) khó tận dụng cơ hội để leo lên ngôi đầu

Sau trận thua trước 1-3 Bordeaux cuối tuần trước, Lille đã giới hạn tham vọng ở mức giành suất tham dự Champions League mùa này, thay vì ngôi vô địch. Trong khi đó, Montpellier ngược lại đã nâng cấp mục tiêu.

Hoàn cảnh thuận lợi giúp HLV Girard gạt sang một bên tính khiêm tốn thường thấy và nhìn nhận chức vô địch là điều ông và các học trò đang hướng tới, bất chấp việc họ chỉ mới lên hạng ở mùa này. Trong số 5 đội bám đuôi Bordeaux, Montpellier có nhiều cơ hội lật đổ đội bóng đương kim vô địch hơn cả. Họ sẽ giành ngôi đầu nếu chiến thắng ở lượt này.

Tuy vậy, rất khó để thầy trò Girard có thể kiếm điểm ở trên sân của Lille, đối thủ có lối chơi khá tương đồng. Về mặt lực lượng, Montpellier không có hai trung vệ Spahic và Dzodic vì các lý do khác nhau. Vì thế, Girard phải tính đến việc sử dụng bộ đôi Argyle và Yanga-Mbiwa ở hàng thủ. Hai cầu thủ này chỉ mới đá cùng nhau 1 lần trong mùa bóng: trận thua đội chót bảng Grenoble 3-2 ở cúp nước Pháp vào tháng 1. Hàng thủ chắp vá này khó đứng vững trước hàng tấn công mạnh nhất Ligue 1 của Lille với 52 bàn.

S. Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.