Mourinho cạnh tranh với Conte để dẫn dắt Inter Milan

08/02/2019 07:55 GMT+7

Hai nhà cầm quân nổi tiếng nhưng đang thất nghiệp là Jose Mourinho và Antonio Conte sẽ cạnh tranh nhau để trở thành người dẫn dắt Inter Milan vào mùa hè tới.

Theo tờ Mirror, HLV Mourinho đã thương thảo với ban lãnh đạo Inter Milan vào ngày hôm qua để trở thành người dẫn dắt đội bóng này vào mùa hè tới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị M.U sa thải vào ngày 18.12 năm ngoái và đã từ chối dẫn dắt đội bóng quê hương là Benfica. Có lẽ chiến lược gia 55 tuổi đang chờ đội một cơ hội khác tốt hơn.
HLV Mourinho vẫn là một nhân vật được các CĐV Inter Milan yêu mến khi ông dẫn dắt đội bóng này giành cú ăn ba vào năm 2010. 
Cựu chủ tịch Inter Milan, Massimo Moratti cho biết: "Tôi có muốn Mourinho trở lại hay không ư? Tất nhiên là có. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Tôi cũng thích Diego Simeone nhưng Mourinho là người đặc biệt. Dù vậy, trước hết hãy để Luciano Spalletti thể hiện khả năng của mình".
Inter Milan hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A nhưng cách biệt so với đội đầu bảng Juventus là 20 điểm. Điều này khiến cho HLV Spalletti chịu rất nhiều sức ép. Ban lãnh đạo "Nerazzurri" muốn đội bóng ít nhất cũng có thể cạnh tranh ngôi vô địch Serie A với "Lão phu nhân" kih bổ nhiệm Spalletti.
HLV Conte rất hiểu Serie A và Juventus Reuters
Bên cạnh HLV Mourinho thì Conte cũng là một ứng viên sáng giá dẫn dắt Inter Milan nếu như ban lãnh đạo đội bóng này sa thải Spalletti. Nhà cầm quân người Ý rất hiểu Serie A và hơn hết là Juventus, nơi ông từng là cầu thủ lẫn HLV.
Hiện HLV Conte vẫn đang nghỉ ngơi và tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp sau khi bị Chelsea sa thải hồi cuối mùa giải trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.