Mourinho hết đặc biệt

27/04/2012 03:18 GMT+7

HLV có biệt danh “Người đặc biệt” Jose Mourinho sau trận đấu thừa nhận có 2 nguyên nhân chính khiến Real không góp mặt ở trận chung kết. Đó là do quá mệt mỏi sau trận “Siêu kinh điển” thắng Barca và thiếu may mắn. Mourinho nói: “Chúng tôi phải tung toàn lực để thi đấu ở giải La Liga. Barca cũng vậy, và cả 2 đội phải chấp nhận dừng cuộc chơi vì mất quá nhiều sức.

HLV có biệt danh “Người đặc biệt” Jose Mourinho sau trận đấu thừa nhận có 2 nguyên nhân chính khiến Real không góp mặt ở trận chung kết. Đó là do quá mệt mỏi sau trận “Siêu kinh điển” thắng Barca và thiếu may mắn. Mourinho nói: “Chúng tôi phải tung toàn lực để thi đấu ở giải La Liga. Barca cũng vậy, và cả 2 đội phải chấp nhận dừng cuộc chơi vì mất quá nhiều sức.

Cầu thủ đâu phải là siêu nhân mà trận nào cũng chơi tốt như nhau. Bayern và Chelsea đúng là gây bất ngờ thật, nhưng do họ không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch trong nước nên đã cất giữ tới 7-8 trụ cột cuối tuần qua để dưỡng sức cho trận bán kết. Vì vậy, ai cũng thấy thể lực của họ tốt như thế nào. Tuy nhiên, trên hết vẫn là lỗi của chúng tôi do kém bản lĩnh trong loạt sút 11m”. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp dưới thời Mourinho, Real vào bán kết Champions League và bị loại.

Báo chí thế giới cho rằng thất bại của Real là do HLV Mourinho thua tài trước HLV lão luyện Jupp Heynckes trong sử dụng chiến thuật. Sau khi Real sớm dẫn 2-0 chỉ trong 15 phút đầu quá dễ dàng, Mourinho đã có tâm lý chủ quan khi yêu cầu các cầu thủ của mình chơi cầm chừng, nên đã tạo điều kiện cho Bayern giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

Bên lề

HLV Heynckes (ảnh) từng dẫn dắt Real vô địch Champions League mùa 1997-1998 nhưng vẫn bị sa thải một cách cay đắng. Lần này trở lại sân Bernabeu, chiến lược gia 66 tuổi người Đức đã có cuộc “phục thù” ngọt ngào với CLB cũ.

HLV Mourinho quay sang ủng hộ Chelsea vô địch Champions League khi nhận xét: “Một đội bóng chết đi sống lại bao giờ cũng rất nguy hiểm. Tôi tin Chelsea sẽ thắng trong trận chung kết. Hợp đồng của tôi ở Real vẫn còn 2 năm nữa, và tôi chưa có ý định ra đi”.


Ảnh: AFP 

Bayern vắng 3 trụ cột là Alaba, Badstuber và Luiz Gustavo trong trận chung kết; còn Chelsea là Ramires, Terry, Ivanovic và Meireles.

G.Lao (Theo Reuters, AFP, Yahoo! Sports, BBC Sports)

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.