Mourinho hy vọng Chelsea sẽ "trả thù" giúp Real Madrid

26/04/2012 05:28 GMT+7

(TNO) Real Madrid thất bại trong loạt sút luân lưu với Bayern Munich đã khiến cho HLV Jose Mourinho không thể tái ngộ Chelsea trong trận chung kết Champions League. Chính vì vậy, "Người đặc biệt" đã nhắn gửi đội bóng cũ "trả thù" cho ông.

(TNO) Real Madrid thất bại trong loạt sút luân lưu với Bayern Munich đã khiến cho HLV Jose Mourinho không thể tái ngộ Chelsea trong trận chung kết Champions League. Chính vì vậy, "Người đặc biệt" đã nhắn gửi đội bóng cũ "trả thù" cho ông.

>> Ronaldo giúp Real Madrid "tiêu diệt" Barca
>> Real Madrid thua Bayern trên sân khách
>> Jose Mourinho và Philipp Lahm "tố" nhau


Thất vọng với kết quả của Real, Mourinho hy vọng Chelsea sẽ vô địch
Champions League - Ảnh: AFP

"Chelsea có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi và tôi muốn họ giành chiến thắng trong trận chung kết. Terry sẽ vắng mặt trong trận đấu đó nhưng Chelsea thì không. Đó là điều quan trọng nhất.

Tôi nghĩ rằng các cầu thủ Chelsea là những người hùng trong trận đấu với Barcelona vừa qua. Họ đã bị chỉ trích như Inter đã từng bị cách đây hai năm. Tuy nhiên, họ đã vượt qua tất cả. Chính vì vậy, tôi tin rằng họ có khả năng giành chiến thắng trong trận chung kết", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu trên Telegraph.

Nhận xét về trận đấu vừa qua, HLV Mourinho vẫn cho rằng Real Madrid xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League hơn Bayern.

"Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng đi tiếp hơn. Bởi Bayern đã không còn phải nỗ lực ở giải trong nước. Họ đã cho rất nhiều cầu thủ nghỉ ngơi hồi cuối tuần. Trong khi đó, chúng tôi vẫn phải chơi hết sức mình trên hai mặt trận. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng rất tôn trọng Bayern. Họ đã có một trận đấu xuất sắc", Telegraph dẫn lời chiến lược gia 49 tuổi.


Mourinho (phải) thông cảm cho sai sót của Ronaldo - Ảnh: AFP

Trong trận đấu với Bayern, Cristiano Ronaldo vừa là người hùng với cú đúp vào lưới Bayern nhưng anh cũng là tội đồ khi sút hỏng quả luân lưu đầu tiên của Real Madrid.

Dù vậy, HLV Mourinho không hề trách cứ cậu học trò cưng khi nhận xét trên ESPN: "Ronaldo cũng có lúc chơi không tốt. Tôi không muốn so sánh giữa Lionel Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, trong mùa giải này, Ronaldo đã thi đấu tốt hơn. Trận đấu này, chúng tôi bị loại chỉ vì thiếu may mắn mà thôi".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.