Mourinho lại thắng Van Gaal

15/08/2010 08:27 GMT+7

Mùa giải trước, Mourinho đưa Inter lên đỉnh cao châu Âu bằng chiến thắng 2-0 trước Bayern tại chung kết Champions League. Khởi đầu mùa giải mới với Real Madrid, Mourinho lại tiếp tục vượt qua đội bóng của người thầy cũ Louis Van Gaal.

Phút trao đổi thân mật trước giờ bóng lăn của Van Gaal và Mourinho (phải) - Ảnh: Reuters

Mùa giải trước, Mourinho đưa Inter lên đỉnh cao châu Âu bằng chiến thắng 2-0 trước Bayern tại chung kết Champions League. Khởi đầu mùa giải mới với Real Madrid, Mourinho lại tiếp tục vượt qua đội bóng của người thầy cũ Louis Van Gaal.

Tại trận tranh Beckenbauer Trophy, đội bóng hoàng gia đã thắng Bayern 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hai CLB hòa 0-0. Trước trận đấu, tâm điểm chú ý dồn vào màn ra mắt 2 tân binh trong hệ thống phòng ngự của Real là trung vệ Ricardo Carvalho và tiền vệ phòng ngự Sami Khedira.

Tuy nhiên, người chơi nổi bật trong hàng thủ Real lại là thủ môn Iker Casillas. Tài năng của Casillas đã làm nản lòng các chân sút của Bayern khi anh liên tiếp trổ tài cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Pranjic, Ribery, Klose. Hài lòng với chiến thắng nhưng HLV Mourinho cho rằng Real vẫn cần phải cố gắng để tiến bộ. Vị HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Dễ dàng nhận thấy rằng Real còn nhiều thứ phải làm trước khi vào mùa bóng. Không nhiều thời gian và hy vọng nó đủ để Real được xây dựng như đúng ý đồ của chúng tôi”.

Còn HLV Van Gaal cho rằng: “Trận này chúng tôi chơi tốt hơn họ, đặc biệt trong hiệp 1 nhưng trong hiệp 2, lối chơi của đội không được duy trì do có nhiều sự thay đổi trong đội hình”.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.