Mourinho từ chối Liverpool

22/03/2010 09:06 GMT+7

Đây đã là lần thứ 2, HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho lên tiếng từ chối đến dẫn dắt Liverpool, vào mùa hè tới. Tuy nhiên, lần từ chối mới nhất có kèm điều kiện mở cho đội chủ sân Anfield: “Tôi muốn sự đảm bảo và phải trao cho tôi quyền lực tối thượng ở đây”, HLV đang dẫn dắt Inter Milan cho biết.

Jose Mourinho đang được rất nhiều đội bóng lớn mời gọi

Đây đã là lần thứ 2, HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho lên tiếng từ chối đến dẫn dắt Liverpool, vào mùa hè tới. Tuy nhiên, lần từ chối mới nhất có kèm điều kiện mở cho đội chủ sân Anfield: “Tôi muốn sự đảm bảo và phải trao cho tôi quyền lực tối thượng ở đây”, HLV đang dẫn dắt Inter Milan cho biết.

Inter Milan hiện đang dẫn đầu tại Serie A và lần đầu tiên sau 3 năm chờ đợi đã xuất hiện ở vòng tứ kết Champions League. Tuy vậy, Mourinho vẫn bị giới chuyên môn hay báo chí Ý chỉ trích. Khoảng hơn một tháng trở lại đây, cái tên Jose Mourinho rất “nóng” cho nhiều chiếc ghế HLV ở khắp nơi. Có lúc báo chí đưa tin Mourinho sẽ đến M.U thay thế cho Sir Alex, nhưng sau đó đến lượt Man City đánh tiếng muốn có HLV này. Cách đây 2 tuần, Real Madrid cũng muốn có Mourinho và mới đây nhất là Liverpool.

Trao cho tôi trọn quyền lực, tôi sẽ đến sân Anfield ngay
_Jose Mourinho (BBC)

Rafael Benitez chắc chắn sẽ rời sân Anfield vào cuối mùa bóng này. Hai ông chủ người Mỹ, Tom Hicks và George Gillett đã chán ngấy HLV người Tây Ban Nha này. Hơn nữa, mới đây đôi bên đã không tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.

“Tôi không chê đội bóng nào. Nhưng nơi tôi đến phải đáp ứng được những đòi hỏi của tôi”, Mourinho nói “giọng hách”, “Liverpool có rất nhiều tiềm năng, nhưng hiện họ đang thiếu sự ổn định. Tôi không bàn đến tài năng của Benitez. Tôi sẽ đến Anfield một khi họ giải quyết xong vấn đề nợ nần, cũng như nội bộ có sự ổn định cần thiết”. Rõ ràng Mourinho đã từ chối, Liverpool vẫn đang ngập nợ nần, còn lâu mới tìm được sự ổn định.

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.