Mourinho vỡ mộng

20/09/2010 00:31 GMT+7

Mơ ước được làm HLV tạm quyền tuyển Bồ Đào Nha của HLV Mourinho đã khó thành hiện thực. Lý do chính là phản ứng của CLB Real Madrid. Tổng giám đốc Jorge Valdano cho biết:

Mơ ước được làm HLV tạm quyền tuyển Bồ Đào Nha của HLV Mourinho đã khó thành hiện thực. Lý do chính là phản ứng của CLB Real Madrid. Tổng giám đốc Jorge Valdano cho biết:

“Tôi không nhận được lời đề nghị nào từ phía LĐBĐ Bồ Đào Nha, nên không thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Hơn nữa, chúng tôi đang rất muốn ông Mourinho tập trung vào việc nâng tầm đội bóng để lấy lại hình ảnh sau những gì đã mất. Do vậy, HLV Mourinho sẽ không làm thêm gì hết”.

Trước thông tin này, HLV Mourinho bức xúc: “Tôi nghĩ mình đủ sức dẫn dắt tuyển BĐN mà không đòi hỏi nhận một xu tiền công nào cả. Nhưng vấn đề là LĐBĐ Bồ Đào Nha phải làm việc thẳng thắn với Real. Tôi rất buồn nếu như Real không muốn cho tôi làm HLV tạm cho tuyển Bồ Đào Nha trong một số trận vòng loại Euro. Bởi điều này thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi chuẩn bị cho Real cả. Nhưng tôi không thể làm gì khác được, vì tôi là người của Real và họ có toàn quyền cho hay không. Thật là khó xử cho tôi”.

T.Quyết (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.